Sự kiện

10 sự kiện Văn hóa – Thể thao tiêu biểu nhất năm 2018 của Hà Nội

Chiều 28/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao năm 2018. Theo đó, sự kiện lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng lần đầu tiên tổ chức tại hồ Tây vào dịp tháng 3/2018 đã lọt Top 10 mặc dù không nằm trong danh sách các sự kiện đề cử trước đó.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ báo giới vào chiều 27/12, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động giải thích rằng, lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng là hoạt động thể thao, do đó Sở cân đối đồng đều giữa các hoạt động văn hoá và thể thao, năm 2018 lại là năm thành công của thể thao Hà Nội, nên Sở so sánh với những sự kiện thể thao tiêu biểu khác khi đưa tên vào danh sách bình chọn. Hơn nữa, đây lại là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng nên Sở kỳ vọng, từ năm thứ 2 tổ chức lễ hội này sẽ trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu của Hà Nội và có sự tham dự không chỉ của các đội đến từ nhiều tình thành trong cả nước mà còn có sự tham gia của các đoàn đua quốc tế.

Sau khi lắng nghe ý kiến của báo chí và tổng hợp phiếu bình chọn từ các nhà báo, Sở VH&TT Hà Nội quyết định lựa chọn lễ hội bơi chải thuyền rồng trở thành 1 trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu nhất của Hà Nội trong năm 2018.

10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu nhất năm 2018 của Hà Nội gồm:

1. Nhiều sự kiện, văn hoá, thể thao quy mô quốc tế và hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể được tổ chức ấn tượng, sôi động trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2018 diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm.

Năm 2018, với mục tiêu đưa các sự kiện văn hóa, thể thao lớn, đặc trưng, đẳng cấp trong nước, quốc tế tổ chức tại Thủ đô, Sở Văn hóa và Thể thao đã hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công 162 sự kiện, trong đó có 07 sự kiện của các tỉnh, thành phố và 21 sự kiện quốc tế (năm 2017: 94 sự kiện) tổ chức tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh việc duy trì, tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế, thường niên tại Thủ đô: Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2018; hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản…; nhiều sự kiện lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội nhưng đã để lại dấu ấn đối với nhân dân Thủ đô, du khách: Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng”, Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2018; Ngày văn hóa Anh, Ixrael, Lễ hội Đức, sự kiện quảng bá văn hóa Pháp, Thái Lan…

2. Văn hoá Thăng Long và văn hoá xứ Đoài 10 năm hợp nhất – Nguồn lực nội sinh, động lực phát triển Thủ đô trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2018 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, bản sắc văn hóa truyền thống của mảnh đất Thăng Long, văn hóa xứ Đoài và các vùng văn hóa khác ngày càng được duy trì, phát huy và lan tỏa. Nhiều giá trị văn hóa đã được phục dựng, tôn tạo và đưa vào khai thác; nhiều di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh; thành phố Hà Nội – biểu tượng của hòa bình ngày càng được tôn vinh.

Chương trình “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” phat triển sâu rộng và nhiều phong trào thi đua khác đã và đang lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị – xã hội, là động lực phát triển Thủ đô trong tiến trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

3. Hai Quy tắc ứng xử đã được cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vào cuộc đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử đã được cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vào cuộc đồng bộ với nhiều hình thức, giải pháp phong phú, đa dạng: Tổ chức Tọa đàm về Quy tắc ứng xử; Hội thi tuyên tuyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng từ cấp phường, xã, thị trấn đến Thành phố; tổ chức hội nghị, ký cam kết, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi bộ; niêm yết quy tắc tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng; in ấn, cấp phát tờ tuyên truyền đến từng hộ gia đình, niêm yết tại các bảng tin trong khu dân cư…

 Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, những quy định của 2 Quy tắc ứng xử đang dần phát huy tác dụng: Tại các cơ quan, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chuyển biến trong việc chấp hành quy định về thời gian làm việc; ứng xử của cán bộ, công chức bước đầu chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm đối với công việc và hiệu quả làm việc được nâng lên. Quy tắc ứng xử nơi công cộng được các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện.

4. Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội lần thứ Nhất – năm 2018.

Nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 tại Công viên Thống Nhất.

Lễ hội với sự tham gia đại diện 16 quận, huyện, giới thiệu sản phẩm của 10 làng nghề tiêu biểu tại Hà Nội, tập trung vào tinh hoa ẩm thực từ gạo và các món ăn gắn liền với Tết cổ truyền của đất nước kết hợp triển lãm các tác phẩm chủ đề Hà Nội xưa và nay; những ký ức về lịch sử văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng; giới thiệu về phong cách thanh lịch, văn minh ẩm thực của người Hà Nội trong thưởng thức ẩm thực và ứng xử nơi công cộng; trình diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống: Hát Xẩm, hát Chèo, Ca trù, múa bồng, đàn bầu… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình phong phú, Lễ hội đã được du luận, các cơ quan báo chí đánh giá cao, thu hút hơn 80.000 khách tham dự, để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân và du khách.

5. Di tích lịch sử Gò Đống Đa (quận Đống Đa), Đình So (huyện Quốc Oai), Đình Tường Phiêu (huyện Phúc Thọ) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9) đối với 11 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trong cả nước, trong đó có 03 di tích thuộc thành phố Hà Nội: Di tích lịch sử Gò Đống Đa (quận Đống Đa), Đình So (huyện Quốc Oai), Đình Tường Phiêu (huyện Phúc Thọ).

Đến hết năm 2018, tổng số di tích quốc gia đặc biệt của cả nước là 106 di tích. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới và 16 di tích quốc gia đặc biệt.

6. Đổi mới, đa dạng hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bên cạnh tổ chức tốt công tác đón tiếp, phục vụ gần 1,7 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tổ chức 6 cuộc hội thảo, Tọa đàm về danh nhân văn hóa; 07 cuộc trưng bày, triển lãm; triển khai chương trình giáo dục di sản theo chuẩn quốc tế. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích: Vận hành hệ thống thuyết minh tự động gồm 12 ngôn ngữ; sử dụng công nghệ 3D thực hiện số hóa các hạng mục kiến trúc, các hiện vật của di tích… Xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan: Hệ thống biển thông tin, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, phòng bán vé, nơi nghỉ chân cho khách tham quan. Năm 2018, Trung tâm đã hồi sinh khu vực hồ Văn thông qua chuỗi các hoạt động: Hội chữ Xuân Mậu Tuất, Sĩ tử nhí, Ký ức mùa trăng, Tri ân tạo nên hiệu ứng xã hội, phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan và cộng đồng.

7. Tổ chức thành công và giữ vững vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018: Sự kiện thể thao quy mô lớn nhất ở nước ta, được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ hơn 11.000 cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên thuộc 63 đoàn tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội, thi đấu 743 nội dung thi đấu của 36 môn thể thao trong hành trình kéo dài 25 ngày liên tiếp.

Hà Nội – với đội ngũ những người làm thể thao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã nỗ lực phối hợp Bộ VHTTDL, Tổng Cục TDTT, huy động các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp các môn thể thao trong Chương trình thi đấu tại Đại hội. Đây là kỳ Đại hội được đánh giá thành công nhất về công tác tổ chức, chuyên môn, hậu cần… trong lịch sử 08 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Về công tác chuyên môn, đoàn thể thao Thủ đô đã xuất sắc đứng vị trí Nhất toàn đoàn trong tổng số 65 đoàn thể thao tham dự Đại hội với tổng cộng: 464 huy chương đạt được, trong đó có 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ.

8. Hà Nội – Việt Nam trở thành thành viên thứ 22 Giải đua xe Công thức 1 Thế giới.

Hà Nội – trung tâm văn hóa lớn của đất nước không chỉ là Thành phố hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế ở trầm tích văn hóa 1.000 năm với các địa danh Thăng Long tứ trấn, đền Ngọc Sơn, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chùa Một Cột… mà còn là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn thể hiện tính giao lưu và hội nhập.

Sau hơn 2 năm đàm phán, thành phố Hà Nội đã chính thức ký kết với Tập đoàn Formula One về việc đăng cai tổ chức Giải đua xe Công thức 1 với thời hạn 10 năm bắt đầu từ năm 2020, đường đua tại Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Hà Nội – Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 22 Giải đua xe Công thức 1 Thế giới – giải đua xe danh giá, đẳng cấp quốc tế, đưa tên Hà Nội lên trên bản đồ các sự kiện thể thao quốc tế.

9. Vận động viên Hà Nội – Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương Vàng môn điền kinh tại Đại hội Thể thao Châu Á.

Tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 – Indonexia, Thể thao Hà Nội đã phát huy tốt vai trò đơn vị chủ lực, với 110 vận động viên tham gia thi đấu trên tổng số 523 (chiếm gần 30%) thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018, đóng góp 16 huy chương (01 HCV, 06 HCB, 09 HCĐ – chiếm 42,1%) trong tổng số 38 huy chương (04 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ), đứng thứ 17/37 đoàn tham gia thi đấu tại ASIAD 18. Đặc biệt, vận động viên điền kinh Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng đầu tiên cho Điền kinh Việt Nam tại các kỳ ASIAD và là huy chương vàng thuộc nhóm môn Olympic.

10. Lễ hội bơi chải thuyền rồng thành phố Hà Nội mở rộng năm 2018.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự tham gia tranh tài của 27 đội đến từ 7 quận, huyện của TP Hà Nội là: Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, Sơn Tây và các CLB thuyền rồng của 4 tỉnh thành phố là: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên với trên 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 2 hạng mục là đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống.

Tiểu Vy

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *