Thể thao quần chúng

16 đội giành quyền vào vòng 2 giải bóng đá học sinh Hà Nội 2013

​ANTĐ – Sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra chiều nay 23-10, đã xác định chủ nhân những tấm vé cuối cùng giành quyền đi tiếp. 

​Chiều nay 23-10, lượt trận cuối vòng bảng chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị.

DSC_0823.jpg

THPT Trần Quốc Tuấn (áo đỏ) xác lập kỷ lục trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải đến nay bằng chiến thắng 11-0 trước THPT Trần Nhân Tông, qua đó giành quyền đi tiếp với tư cách đội đầu bảng M, với 9 điểm sau 3 lượt trận
DSC_0742.jpg

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (áo vàng) và THPT Phạm Hồng Thái chia điểm trong trận đấu kịch tính. Đáng tiếc kết quả này khiến không đội nào có được quyền đi tiếp

DSC_0769.jpg

Nỗ lực để thắng THPT Việt Đức 1-0, song THPT Tây Hồ (6 điểm, áo trắng) vẫn phải nói lời chia tay giải, khi không thể cạnh tranh một suất trong nhóm 4 đội Nhì cao điểm nhất

DSC_0868.jpg

Tương tự, chiến thắng 5-0 muộn màng của THPT Việt Ba (áo xanh) trước THPT Phan Bội Châu không cứu vãn nổi việc họ bị loại từ vòng bảng

DSC_0875.jpg

Trận đấu nghẹt thở giữa THPT Xuân Đỉnh và THPT Nguyễn Gia Thiều

DSC_0910.jpg

Dẫn trước 1-0 nhưng các cầu thủ THPT Xuân Đỉnh (áo xanh) lại để đối thủ san hòa phút chót,
đồng nghĩa mất đi tấm vé vòng vào tay đội còn lại bảng E – THPT Hoàng Cầu (cùng có 5 điểm nhưng hơn chỉ số phụ)

DSC_0928.jpg

Nỗi buồn vô tận của thầy trò THPT Xuân Đỉnh….

Kết quả thi đấu ngày 23-10:
14h:
THPT Trần Phú – THPT Kim Liên: 2-2
THPT Amsterdam – THPT Lê Quý Đôn: 1-2
 THPT Trần Quốc Tuấn- THPT Trần Nhân Tông: 11-0
THPT Việt Đức – THPT Tây Hồ: 0-1
THPT Phạm Hồng Thái- THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: 1-1
15h:
THPT Xuân Đỉnh – THPT Nguyễn Gia Thiều: 1-1
THPT Đống Đa – THPT Hà Nội: 2-0
THPT Đinh Tiên Hoàng – THPT Olympia: 2-0
THPT Lương Thế Vinh- THPT Thượng Cát: 1-2
THPT Việt Nam Ba Lan – THPT Phan Bội Châu: 5-0

Như vậy, sau gần 20 ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XIII – 2013 Cúp Mobifone đã chọn ra được 12 đội Nhất bảng và 4 đội Nhì có thành tích tốt nhất tại vòng bảng, giành quyền vào chơi vòng 2.

Danh sách 16 đội vào vòng 2:
1. THPT Thực Nghiệm (Nhất bảng A)
2. THPT Amsterdam (Nhất bảng B)
3. THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Nhất bảng C)
4. THPT Trần Hưng Đạo (Nhất bảng D)
5. THPT Tân Lập (Nhất bảng G)
6. THPT Đống Đa (Nhất bảng H)
7. THPT Phùng Khắc Khoan (Nhất bảng I)
8. THPT Đinh Tiên Hoàng (Nhất bảng K)
9. THPT Yên Hòa (Nhất bảng L)
10. THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất bảng M)
11. THPT Trí Đức (Nhất bảng N)
12. THPT Hoàng Cầu (Nhất bảng E)
13. THPT Cầu Giấy (Nhì bảng C)
14. THPT Phan Đình Phùng (Nhì bảng G)
15. THPT Chuyên Ngữ (Nhì bảng I)
16. THPT Thượng Cát (Nhì bảng K)​


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *