Tin tức - Sự kiện

Thể thao Hà Nội một năm nhìn lại

Năm 2016 khép lại, đánh dấu một năm sôi nổi các hoạt động thể dục, thể thao Hà Nội, cũng như những cố gắng, nỗ lực của các nhà quản lý, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu về thể dục, thể thao trong năm […]

Năm 2016 khép lại, đánh dấu một năm sôi nổi các hoạt động thể dục, thể thao Hà Nội, cũng như những cố gắng, nỗ lực của các nhà quản lý, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu về thể dục, thể thao trong năm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1

Các VĐV trong niềm vui khi được vinh danh (Ảnh: Y Trang)

Qua đó, phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đầu tư phát triển, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về chỉ số phong trào thể dục, thể thao quần chúng : đạt 34% số người luyện tập thể thao thường xuyên, 26% số hộ gia đình thể thao; toàn Thành phố có 3.200 câu lạc bộ thể dục, thể thao… Năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp  với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, cơ quan,  quận, huyện, thị xã tổ chức 52 giải thể thao với 21.978 lượt  vận động viên tham gia. Ban Tổ chức trao 2.866 lượt huy chương; cử đội tuyển tham gia  thi đấu 9 giải thể thao quần chúng toàn quốc, đoạt 52 huy chương ( trong đó có 23 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng). Tổ chức thi đấu 16 môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm học 2015 – 2016. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX tại Thanh Hóa và Nghệ An,  đoàn thể thao Hà Nội đứng thứ 2 toàn đoàn, đoạt 195 huy chương ( trong đó 68 huy chương Vàng, 60 huy chương Bạc, 67 huy chương Đồng – đạt 7.854 điểm). Ngoài ra,  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Chương trình phòng, chống tai nạn sông nước cho trẻ em trong dịp hè 2016. Đã tổ chức thành công 30 lớp dạy bơi tại 26 quận, huyện trên địa bàn thành phố với trên 6.000 trẻ em tham gia; đã đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện ngoài trời tại 3 khu vui chơi, được nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia tập luyện, trở thành mô hình điểm để Thành phố và các quận, huyện, thị xã đầu tư xây dựng các thiết chế thể dục, thể thao.

Cùng với thể thao quần chúng,  thể thao thành tích cao cũng có nhiều hoạt động sôi nổi, gặt hái nhiều thành công. Sở Văn hóa và Thể thao đã hướng dẫn các quận, huyện và các đơn vị hoạt động thể dục, thể thao triển khai, thực hiện nghiêm túc “Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và “Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao của Thủ đô đến năm 2020. Sở cũng đã  xây dựng đề án “Đào tạo huấn luyện viên và vận động viên trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020”; tiếp tục hoàn thiện đề tài khoa học “Nghiên cứu, tuyển chọn và sàng lọc các VĐV tài năng một số môn thể thao để thi đấu đạt thành tích cao ở ASIAD 18”. … Đặc biệt, để chuẩn bị cho Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ 8, năm 2018 và SEA Games 31 năm 2021, nhiều hoạt động đã được triển khai như: tham mưu UBND Thành phố về việc xây dựng Đề án và Kế hoạch Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8; tham gia góp ý vào Đề án tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn thành phố; công tác rà soát các địa điểm thi đấu… Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể dục, thể thao quốc gia và Hà Nội mở rộng năm 2016 như : Bi sắt toàn quốc năm 2016; Võ thuật cổ truyền toàn quốc; Bóng gỗ các CLB toàn quốc; Vô địch đấu kiếm; Vật anh tài toàn quốc 2016; rowing, canoeing các lứa tuổi trẻ toàn quốc; Bóng ném toàn quốc; Vô địch thể dục trẻ toàn quốc 2016; Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2016; Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2016. Phối hợp tổ chức  Giải đua xe đạp “Non sông liền một dải” chào mừng 41 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Tôn Hoa sen 2016. Tổ chức tổng kết khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc của Hà Nội tham dự Thế Vận hội Olympic Rio 2016.

2

Một trong nhiều sự kiện thể dục, thể thao Hà Nội tổ chức trong năm 2016

 Năm 2016, thể thao thành tích cao Hà Nội  thu được nhiều kết quả trong huấn luyện và thi đấu. Từ ngày 01/01 đến 20/11/2016,  đã tổ chức 184 đoàn với 1.488 lượt huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu trong nước; 124 đoàn với 1.072 lượt huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu nước ngoài. Kết quả: thể thao Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong nền thể thao nước nhà tại các giải  trong nước và quốc tế, đạt được 1.430 huy chương ( trong đó có 1.262 huy chương trong nước, 168 huy chương quốc tế). Đặc biệt, 8 vận động viên của Hà Nội (2 vận động viên  môn Vật, 4 vận động viên môn đấu kiếm, 1 vận động viên môn thể dục dụng cụ, 1 vận động viên môn cử tạ)  đã xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil và có môn thi đấu thành công tại sự kiện thể thao này. Vận động viên Hà Nội tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016, đạt 47 huy chương ( trong đó,18 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng) trên tổng số 139 huy chương (52 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc, 43 huy chương Đồng) của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được  tại Đại hội. Các bộ môn tiêu biểu đạt thành tích cao trong thi đấu năm 2016 gồm: Kiếm, Vật, Thể dục, Cử tạ…; nhiều môn thể thao thế mạnh của Hà Nội đã đóng vai trò nòng cốt của Đội tuyển Quốc gia như: Cầu mây, Nhảy cầu, Taekwondo, Bắn súng, Bóng đá nữ, Điền kinh…

                                                                             Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *