Tiêu điểm Hà Nội

30/4/2022 khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài

Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận ở Sơn Tây…

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây được xác định là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô, là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động nhằm xây dựng thị xã văn minh, hiện đại, là trung tâm văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng của thủ đô. Những quần thể văn hóa tiêu biểu như Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía, Làng cổ ở Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây… cùng khu du lịch hồ Đồng Mô với sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và hệ thống các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến thăm quan, nghỉ dưỡng của đông đảo du khách.

Năm 2022, một chuỗi sự kiện nhân Kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ Sơn Tây (1822- 2022) như: Tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao, tổ chức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài và khai trương Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây…được thị xã tổ chức.

Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận ở Sơn Tây.

1 trong 6 biển thông tin quanh hào Thành cổ

      Việc triển khai Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đang được hoàn thiện. Thị xã đã hoàn thành toàn bộ công tác chỉnh trang vỉa hè, tổ chức sơn vạch kẻ đường các tuyến phố xung quanh Thành cổ và một số tuyến phố lân cận khu vực diễn ra hoạt động của phố đi bộ. Đồng thời, lắp đặt 6 biển thông tin quanh hào Thành cổ, các biển chỉ dẫn vào tuyến phố đi bộ từ các tuyến đường cửa ngõ của thị xã. Thị xã đã cơ bản hoàn thành dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Sơn Tây với hệ thống đường dạo, sân nghỉ khang trang. Phương án bố trí các gian hàng kinh doanh trên tuyến phố đã được triển khai. 111 cơ sở đã đăng ký quầy hàng kinh doanh dịch vụ, giải khát, ẩm thực đường phố; giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, mỹ phẩm, thời trang, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Sơn Tây – xứ Đoài và các địa phương…

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây trang trí hệ thống đèn tại các gốc cây xung quanh hào Thành cổ

Phong cảnh thơ mộng quanh thành cổ Sơn Tây và tuyến phố đi bộ quanh thành cổ

     Xây dựng tuyến phố đi bộ trở thành điểm hấp dẫn du khách vào mỗi dịp cuối tuần, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Sơn Tây đã làm việc với các tổ chức đoàn, hội, các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường THPT trên địa bàn thị xã thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện, đồng thời kêu gọi các tổ chức đoàn, hội cùng hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ hoạt động của tuyến phố đi bộ. v.v.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây có chiều dài khoảng 820m; tổng diện tích khoảng 34.550m2. Thời gian hoạt động của Tuyến phố đi bộ diễn ra từ 19h thứ Bảy đến 12h Chủ nhật hằng tuần. Tại đây có các hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ, đua thuyền, múa rối nước, các trò chơi dân gian; thư pháp, các giải đấu thể thao; triển lãm tranh, ảnh, sinh vật cảnh, giới thiệu sách, báo; các hoạt động dành cho thiếu nhi…

Công tác chuẩn bị sẽ được thị xã Sơn Tây hoàn thành trước ngày 25/4/2022 để kịp cho ngày Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài và khai trương Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày 30/4/2022 .

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *