Sự kiện

5 Thành phố trực thuộc Trung ương: Đẩy mạnh công tác phối hợp về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Toàn cảnh Hội nghị Sáng 15/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (cụm phó) phối hợp với Sở Văn […]

1

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 15/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (cụm phó) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ (cụm trưởng) tổ chức. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

6 tháng đầu năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành ở cả 5 thành phố đều đảm bảo yêu cầu đề ra. Các Sở đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch vi phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Về văn hóa: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục  phát huy hiệu quả hoạt động; các danh hiệu văn hóa ngày được nâng cao. Các đoàn nghệ thuật tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc với nhiều chương trình nội dung mới, lạ, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa nghệ thuật dân tộc.  Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ quần chúng nhân dân và khách du lịch vào các ngày lễ, kỷ niệm của thành phố và đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Về Thể dục thể thao: Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn các quận, huyện diễn ra thường xuyên, sôi nổi, đa dạng, phong phú. Đặc biệt, nhân dịp lễ, hội, các hoạt động thi đấu giao lưu thể thao tại quận, huyện được kết hợp tổ chức, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia. Thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư; tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại một số môn thể thao mũi nhọn.

Trong lĩnh vực du lịch: Cơ sở hạ tầng, khách sạn, resort ngày càng phát triển; nhiều mô hình, giải pháp tích cực trong quảng bá và xúc tiến du lịch được triển khai thực hiện; 5 thành phố tiếp tục khẳng định vị thế là những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, đóng góp phần đáng kể vào ngân sách của thành phố.

Công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp; cán bộ phụ trách công tác gia đình thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai thực hiện; có cơ chế phối hợp tốt giữa công tác gia đình với bình đẳng giới, dân số và trẻ em… Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi, có sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản trên địa bàn được đảm bảo, Ban quản lý các di tích sâu sát, tích cực trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, công tác nghiên cứu sưu tầm hiện vật được quan tâm thực hiện với nhiều hiện vật được sưu tầm, hiến tặng…

Bên cạnh những thành tích đạt được, các hoạt động của ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành từng lúc, từng nơi còn thiếu tập trung, thiếu chuyên sâu, chưa quyết liệt như công tác chấn chỉnh bảng hiệu quảng cáo. Khả năng đầu tư, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực trong các dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu để ra; các dịch vụ mua sắm,vui chơi giải trí còn nhỏ, lẻ; sản phẩm du lịch chưa mang tính đặc thù, đặc trưng, chưa thật sự hấp dẫn.

2

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ (Cụm trưởng cụm thi đua) trao đổi tại Hội nghị

3

  Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Cụm phó thi đua) trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 thành phố trực thuộc trung ương cũng đã trao đổi các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đề xuất, kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện như: Việc chuẩn hóa các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xã hội hóa trong công tác lễ hội và trang trí thành phố; đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; vấn đề xây dựng con người thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; các vấn đề về xã hội hóa thể thao, phát triển thể thao cộng đồng, phát triển tài năng thể thao thành tích cao; tiếp tục tăng cường chức năng thanh, kiểm tra của chính quyền cơ sở trong hoạt động du lịch…

4

Đồng chí Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 Thành phố Trung ương đã đạt được. Đồng chí cũng lưu ý, trong 6 tháng cuối năm 2016, các sở văn hóa, thể thao và du lịch cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của từng Thành phố và kế hoạch chung của Bộ VHTTDL. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, di sản, di tích danh thắng, lễ hội.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *