SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

500 đoàn viên thanh niên tổng lực hỗ trợ phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngày 7/5, Đoàn Thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao cùng các đơn vị thực hiện trải tấm cao su non trên đường pitch, trải tấm fuvi trên mặt sân vận động Mỹ Đình.

500 đoàn viên thanh niên được huy động tổng lực hỗ trợ phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31.

Theo đó, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bốc xếp, trải, tháo dỡ tấm cao su non trên đường pitch; bốc xếp trải, tháo dỡ tấm fuvi bảo vệ mặt sân cỏ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong buổi chiều ngày 7/5, Đoàn Thanh niên Sở đã huy động sự hỗ trợ tổng lực của các đoàn viên thanh niên trực thuộc Sở và kêu gọi tinh thần xung kích của các đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan Thành phố, đội sinh viên tình nguyện Hà Nội, trường Cao đẳng Bách khoa cùng hỗ trợ. Tổng số đoàn viên tham gia phục vụ lên tới 500 người tiếp tục trải tấm cao su non trên đường pitch, trải tấm fuvi trên mặt sân cỏ để phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã đến động viên tinh thần các đoàn viên thanh niên.

Trước đó, ngày 05/5/2022, Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao triển khai công việc bốc xếp, tháo dỡ tấm cao su non trên đường pitch; bốc xếp, tháo dỡ tấm bảo vệ mặt sân cỏ fuvi trên mặt sân vận động Mỹ Đình với lực lượng đoàn viên đông đảo tham gia (100 đoàn viên), thời gian hoàn thành công việc từ 7h00 sáng đến 20h00 tối.

Với sự cố gắng, nhiệt tình tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2 trong 03 giai đoạn của nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc rất lớn, dưới điều kiện làm việc ngoài trời, nhiệt độ cao, nắng nóng.

Theo Kế hoạch của Ban Tổ chức, giai đoạn 03 của việc bốc xếp, tháo dỡ tấm cao su non trên đường pitch; bốc xếp, tháo dỡ tấm bảo vệ mặt sân cỏ fuvi trên mặt sân vận động Mỹ Đình sẽ được thực hiện vào đêm ngày 12/5/2022, sau khi Lễ khai mạc SEA Games 31 kết thúc, nhằm đảm bảo các điều kiện sống sót cho thảm cỏ trên mặt sân, phục vụ thi đấu môn bóng đá. Đoàn Thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao sẽ huy động khoảng 300 đoàn viên thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh trong chiều 7/5:

Nhật Minh

Ảnh: Anh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *