Điện ảnh

‘Venom’ lập kỷ lục doanh thu cao nhất ngày đầu tiên tại Việt Nam

Bộ phim nghiễm nhiên có mặt trong top 5 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên của suất chiếu đặc biệt với gần 315,000 USD, tương đương với khoảng 108,000 vé bán ra trong ngày đầu tiên chiếu sớm và chỉ đứng ngay sau các tên tuổi lớn bao gồm: Black Panther (#1), Fast & Furious 8 (#2), The Mermaid (#3), Fast & Furious 7 (#4).

Dù có khá nhiều quan điểm khen chê của các nhà phê bình phim thế giới nhưng không thể phủ nhận Venom vẫn là một siêu phẩm phim siêu anh hùng mà các fan đều mong chờ. Doanh thu ấn tượng của bộ phim ngay trong tuần đầu tiên công chiếu tại thế giới và ngày chiếu đặc biệt tại Việt Nam đã chứng minh điều đó.

Trong tuần công chiếu đầu tiên toàn cầu, Venom đã thu về 80 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong tuần đầu tiên công chiếu của các phim tháng 10, soán ngôi của bộ phim Gravity (2013) trước đó với 55.7 triệu USD. Ở Việt Nam bộ phim nghiễm nhiên có mặt trong top 5 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên của suất chiếu đặc biệt với gần 315,000 USD, tương đương với khoảng 108,000 vé bán ra trong ngày đầu tiên chiếu sớm và chỉ đứng ngay sau các tên tuổi lớn bao gồm: Black Panther (#1), Fast & Furious 8 (#2), The Mermaid (#3), Fast & Furious 7 (#4).

Theo thông tin trước đó, bộ phim sẽ dời ngày khởi chiếu đến 12.10.2018, nhưng vì phản ứng khán giả rất tốt và đang muốn phong được xem phim sớm, nên nhà phát hành đã quyết định, bộ phim Venom sẽ chiếu sớmt ừ ngày 10.10.2018

Trước đó, thông tin lùm xùm từ việc đánh giá thấp của các chuyên gia trên trang Rotten Tomatoes đến việc bị cắt 40 phút khiến khán giả phần nào nghi ngại về chất lượng nội dung. Đặc biệt thông tin về 40 phút bị cắt do chính Tom Hardy chia sẻ khiến cộng đồng fan của nhân vật này đặt ra dấu hỏi lớn về màu sắc kinh dị của bộ phim.Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim nhận được sự phản ứng tích cực từ khán giả, cho rằng 40 phút ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì, phim vẫn rất thú vị và đáng xem.

Qua chia sẻ của Tom Hardy, khi “40 phút anh yêu thích nhất đã bị loại bỏ”, cộng đồng người hâm mộ lại thêm phần quan ngại về tính độc ác phản diện của nhân vật này. Tuy nhiên, người hùng của Dunkirk đã kịp đính chính về chia sẻ của mình. “Những cảnh phim bị cắt không thể quyết định toàn bộ bộ phim”.
Nam diễn viên trần tình với tờ IGN. “Có lẽ khán giả đã hiểu nhầm rồi. Điều tôi muốn nói là tôi đã thực sự hóa thân thành Venom và có đến hơn 7 tiếng đồng hồ (không chỉ là 40 phút bị cắt) vui vẻ khi được diễn xuất nhân vật này. Tôi và nhà sản xuất đều biết rõ cốt truyện như vậy là hợp lý. Tất cả những điều khán giả cần đều đã có hết trong bộ phim. Nó rất tuyệt vời khiến tôi cực kì hào hứng cho phần phim sắp tới”.

Ngôi sao của Venom có màn hóa thân tuyệt vời

Đạo diễn Ruben Fleischer cũng đồng ý với dán nhãn PG13 của bộ phim. Theo ông, không có lí do nào để Venom phải hạn chế độ tuổi khán giả. Không thể định nghĩa Venom là một nhân vật bạo lực hiếu sát. Gã quái nhân lẫy lừng của Marvel có biết bao người hâm mộ trên toàn thế giới. Và sẽ thật đáng tiếc nếu họ không được thấy gã nọc độc trên màn ảnh.

Trông đáng sợ nhưng tâm hồn thiện lương

Một trong những yếu tố khiến khán giả yêu thích bộ phim dù Venom đó là phản ứng tuyệt vời giữa Eddie Brock và gã nọc độc răng nhọn Venom. Tom Hardy một lần nữa chứng minh anh chính là lựa cho phù hợp nhất dành cho Venom. Bỏ qua hết những thứ như nội dung yếu, phản diện, vai phụ mờ nhạt, và các thứ khác, khán giả chỉ quan tâm Venom với Eddie Brock là đủ rồi. Hành động là điểm cộng lớn của phim và sự kết hợp duyên dáng giữa chàng phóng viên Trái Đất và quái vật ngoài hành tinh rất tốt

Venom vẫn tiếp tục khuynh đảo phòng vé cuối tuần, bộ phim sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 10/10.

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *