Gia đình

92% gia đình huyện Đan Phượng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Năm 2021, toàn huyện Đan Phượng có 39.843 gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” đạt 92%; 39.009 số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm (2019-2021) đạt 89,3%; 11/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 80/120 làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 7/9 tổ dân phố đạt văn hóa, 7/10 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác Văn hoá – Thông tin, Thể thao năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Đan Phượng, năm 2021, bám sát các nội dung của phong trào và thực tiễn địa phương, Ban Chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào phát triển góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Kết quả, năm 2021 UBND huyện Đan Phượng đã công nhận 80 làng, cụm dân cư, 07 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Thọ Xuân công nhận lần đầu, xã Song Phượng, Đồng Tháp, Tân Hội công nhận lại 5 năm); 07 cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu văn hóa 2 năm (2020-2021).
Tỷ lệ danh hiệu văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Năm 2021 toàn huyện có 39.843 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 92%; 39.009 số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm (2019-2021) đạt 89,3%. 11/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 80/120 làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 7/9 tổ dân phố đạt văn hóa, 7/10 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao Công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới cho các xã.

Tính đến ngày 30/11, toàn huyện có 684 đám cưới đều đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19. Các thôn, phố, cụm dân cư đã vận động 315 gia đình tổ chức việc cưới theo nếp sống văn minh. Tang văn minh tiến bộ tiếp tục đạt kết quả, tỷ lệ hoả táng toàn huyện đạt 64,3%; các xã có tỷ lệ hoả táng cao là: Liên Trung đạt 84,4%; Song Phượng đạt 83,3%, Liên Hồng đạt 77,4%, Tân Lập đạt 75,6%.
Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác sử dụng nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Số lượng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, cụm dân cư từng bước được đầu tư, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả. Năm 2021 huyện hỗ trợ kinh phí hoạt động 130 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với số tiền 838 triệu đồng.
Công tác thông tin tuyên truyền cũng được huyện Đan Phượng thực hiện tốt, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, thành phố và nhiệm vụ chính trị của huyện. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện đã xây dựng biên tập phát thanh 400 chương trình, gồm 405 bài, 1.886 tin, phát 1.080 buổi. Tổng thời lượng phát thanh 40.000 phút. Cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức theo đúng hướng dẫn đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Kết quả toàn huyện tổ chức 968 buổi tuyên truyền lưu động, treo 1200 panô, áp phích, 270 phướn, làm 301 biển tuyên truyền khu vực tự quản, thành lập “Chốt bảo vệ vùng xanh”, in pho to 94.300 tờ rơi theo mẫu của Thành phố về “16 hành vi vi phạm bị xử phạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và hàng trăm nghìn tờ rời tuyên truyền đến từng hộ gia đình.

Huyện Đan Phượng trao Giải Nhất cho các thôn tại cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn”.

Phong trào Văn nghệ quần chúng, Thể dục thể thao được đẩy mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia luyện tập. Đến nay, toàn huyện có 160 câu lạc bộ thể thao, 140 điểm, nhóm tập; số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 42% dân số. Toàn huyện có 131 nhà văn hóa gắn với sân thể thao và các điểm vui chơi, tập luyện thể thao khác phục vụ nhân dân và 69 điểm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các xã, thị trấn. Năm 2021, huyện Đan Phượng đã tổ chức các Giải Cầu lông, Cờ tướng, Bóng chuyền hơi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng năm 2021. Tham gia giải Vovinam đạt 15 huy chương (4 vàng, 3 bạc, 8 đồng).
Đặc biệt, huyện Đan Phượng đã triển khai và duy trì có hiệu quả Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của mỗi cá nhân, tích cực tham gia phong trào để tạo môi trường sống trong lành cho nhân dân trên địa bàn.

ĐP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *