Thế thao thành tích cao

Aerobic Việt Nam giành HCV tại giải vô địch thế giới 2018

Tại giải Aerobic vô địch thế giới 2018, đội tuyển Aerobic Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành HCV nội dung bài 3 người nhóm tuổi 15 – 17.

Theo tin từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam (TDTT), tại giải Aerobic vô địch thế giới 2018 đang diễn ra tại Guimaraes, Bồ Đào Nha, ngày 27/5 đội tuyển Aerobic Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung bài 3 người nhóm tuổi 15 – 17.

Tuyển Aerobic Việt Nam

Giải Aerobic vô địch thế giới năm 2018 đang diễn ra tại Guimaraes, Bồ Đào Nha từ ngày 22/5 – 4/6/2018. Tham dự giải lần này, tuyển quốc gia Aerobic Việt Nam góp mặt với 27 thành viên gồm: 1 trưởng đoàn, 1 trọng tài, 1 chuyên gia, 2 huấn luyện viên và 22 vận động viên, tranh tài ở hầu hết các nội dung thi đấu ứng với từng nhóm tuổi từ 12 tới trên 18 theo quy định của ban tổ chức giải đấu.
Trong ngày thi đấu 27/5, đội tuyển Aerobic Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành HCV nội dung bài 3 người nhóm tuổi 15 – 17. Tấm HCV cho đến thời điểm này của đoàn Aerobic Việt Nam giành được do công của nhóm 3 vận động viên: Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Võ Quỳnh Như.
Với thành tích đáng khích lệ của đội tuyển Aerobic quốc gia, Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I – Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Kim Lan chia sẻ: “Tấm HCV mà các vận động viên giành được ở nhóm tuổi 15 – 17 ở giải năm nay là thành tích rất đáng biểu dương. Thành tích này, rất có ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh và động lực cho các vận động viên trong đoàn nỗ lực thi đấu ấn tượng, tỏa sáng ở những nội dung thi đấu tiếp theo nằm trong khuôn khổ giải đấu vào các ngày tới.
Đồng thời nhấn mạnh, thành tích này cho thấy sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng của các vận động viên Việt Nam, khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực và quốc tế. Qua đó, cho thấy sự định hướng và phát triển đúng đắn của Liên đoàn thể dục nói riêng và Ngành Thể dục Thể thao nói chung đối với môn Aerobic”.
Giải thể dục Aerobic thế giới được tổ chức hằng năm, nằm trong hệ thống chuỗi giải đấu của Liên đoàn thể dục thế giới (FIG). Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều quốc gia rất mạnh như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mexico hay Tây Ban Nha…

Hà Anh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *