Văn hoá đời sống

“Ấm áp, thân tình” buổi họp mặt của hơn 50 cựu học sinh – sinh viên kháng chiến chống Pháp Hà Nội

Ngày 9/4/2021, tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra buổi họp mặt thân tình của hơn 50 cựu học sinh – sinh viên kháng chiến chống Pháp Hà Nội thời kỳ 1947-1954.

Tại buổi họp mặt, các cựu học sinh – sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kì đầu chống Pháp giai đoạn 1947-1954 đã làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ, tham quan trưng bày “Một thời sôi nổi”, ôn lại kỷ niệm về ký ức thanh xuân sôi nổi của lứa thanh niên Việt Nam sinh ra trong thời chiến.

Các bác cựu học sinh – sinh viên kháng chiến Hà Nội đã làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Với bầu máu nóng và trái tim rực lửa, bao thế hệ thanh niên đã dũng cảm xông pha nơi chiến trường ác liệt, rèn luyện bản lĩnh trong các nhà tù thực dân, đế quốc hay dấn thân vượt mọi thử thách trong thời đại mới để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc thân yêu.

Các bác cựu học sinh – sinh viên kháng chiến Hà Nội tham quan di tích Nhà tù Hoả Lò.

Với niềm tin tất thắng vào cách mạng, bao lớp thanh niên đã gác lại ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, vượt mọi gian khổ, hy sinh, chung sức, chung lòng giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Họ đã viết nên “Một thời sôi nổi” của thế hệ thanh niên Việt Nam thế kỷ XX, với câu nói bất hủ, đã trở thành phương châm hành động: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác”.

Một thời sôi nổi của lớp lớp thanh niên “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép” đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

Và hôm nay đây, được thấy lại chính mình trong những bức ảnh tại trưng bày, các bác cựu học sinh – sinh viên mái tóc nay đã bạc, nhưng lòng nhiệt huyết với cách mạng, với Tổ quốc vẫn luôn sục sôi.

Khi thấy lại mình của một thời thanh niên sôi nổi, của tuổi trẻ sục sôi hướng về cách mạng, về kháng chiến, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn luôn rạng ngời.
Buổi họp mặt cũng là dịp để các bác thăm hỏi, động viên nhau về tình hình sức khỏe, cuộc sống.

Tại buổi họp mặt, Đại diện học sinh, sinh viên kháng chiến chống Pháp Hà Nội thời kỳ 1947-1954 đã tặng Ban quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò Bộ Huy hiệu 90 năm Thành lập Đoàn Thanh niên cùng nhiều trang sách quý.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *