Thể thao thế giới

Ấn định ngày 23/7/2021 tổ chức lại Olympic Tokyo 2020

Tối 30/3, Chính phủ Nhật Bản và Uỷ ban Olympic quốc tế đã chính thức thống nhất thời điểm tổ chức lại Olympic Tokyo vào mùa Hè 2021. Cụ thể, các nhà tổ đã quyết định Olympic 2020 tại Tokyo diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 năm 2021.

Gần 1 tuần, sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Nhật Bản quyết định hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 sang năm 2021 do lo ngại đại dịch Covid-19. Ngày 30/3, đại diện IOC và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã có điện đàm về lộ trình tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Olympic Tokyo sẽ được diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 năm 2021.

Sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản, ông Yoshiro Mori đã thông tin về sự kiện này trong một cuộc họp báo. Theo đó, thời gian tổ chức lại Olympic Tokyo là từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 năm 2021, tức là lùi thời điểm tổ chức đại hội đúng 1 năm, vì dịch Covid-19 (thời điểm cũ là từ 24/7 – 9/8/2020). Paralympic 2020 cũng sẽ được dời tổ chức từ ngày 24/8 đến ngày 5/9. Theo các nhà tổ chức, mặc dù hoãn sang năm 2021, nhưng sự kiện vẫn mang tên “Tokyo 2020”.
Chủ tịch BTC Olympic Tokyo, ông Yoshiro Mori cho biết: “Chúng tôi muốn tổ chức Thế vận hội đúng vào mùa Hè. Chúng tôi cho rằng cần thời gian để các VĐV chuẩn bị, cũng như giành chuẩn dự Olympic”.
Trước đó, thời điểm tổ chức lại Olympic Tokyo cũng có nhiều đề xuất khác nhau, trong đó có cả đề xuất tổ chức vào mùa Đông hoặc mùa Xuân. BTC Olympic lo ngại rằng thời điểm đó, thể thao thế giới sẽ bị chồng chéo về lịch thi đấu, cũng như không đủ thời gian cho các cuộc thi thuộc vòng loại Olympic, vốn chỉ có khoảng 57% số VĐV giành quyền dự Olympic.
Dù Olympic Tokyo được tổ chức lại vào mùa Hè 2021, nhưng BTC vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung thi đấu, với hơn 10.000 vận động viên thi đấu trong 339 nội dung thuộc 33 môn thể thao. Dự kiến ban đầu, Olympic Tokyo sẽ được khai mạc vào ngày 24/7 năm nay và diễn ra trong 16 ngày. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 đã buộc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này phải hoãn. Trong lịch sử 124 năm, đây là lần đầu tiên một kỳ Olympic bị hoãn, dù trước đó đã từng bị hủy vào năm 1916, 1940 và 1944 do chiến tranh.
Ngày 24/3, IOC tuyên bố Olympic Tokyo 2020 sẽ được hoãn sang năm 2021. Quyết định hoãn dù khó khăn này được dư luận quốc tế ca ngợi đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên và khán giả trước diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn đang ngày càng gia tăng.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *