Thế thao thành tích cao

ASIAD 2018 – ngày thi đấu 22/8: Thêm 3 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn TTVN kết thúc ngày thi đấu 22/8 với 3 tấm HCĐ tạm xếp vị trí thứ 20/45 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong thi đấu 22/8, Hoàng Phương Giang, võ sĩ Wushu từng giành HCV tại SEA Games 27 đã mang về thêm 1 HCĐ cho đoàn  TTVN. Ở nội dung thi chung kết trường quyền nữ diễn ra lúc 11 giờ tại nhà thi đấu JI Expo, Hoàng Thị Phương Giang, nhà vô địch SEA Games 27 giành huy chương đồng khi kết thúc bài thi với điểm số 9,71. Về nhất, nhì ở nội dung này lần lượt là 2 VĐV từ Trung Quốc đại lục và Macau (Trung Quốc).

Võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang giành HCĐ trường quyền nữ.

Cũng trong ngày thi đấu đấu 22/8, Wushu tiếp tục mang về cho đoàn TTVN thêm tấm HCĐ. Ở nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 60kg nam, võ sĩ Nghiêm Văn Ý giành được HCĐ. Nghiêm Văn Ý hòa 0-0 với võ sĩ Trung Quốc nhưng bị xử thua và đồng hạng 3 với VĐV Ấn Độ.
Ở nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 56kg nam, võ sĩ Bùi Trường Giang đã xuất sác đánh bại VĐV của Ấn Độ ở bán kết để lọt vào chung kết tranh HCV với VĐV của Trung Quốc. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào ngày 23/8. Như vậy, chắc chắn Đoàn TTVN sẽ có thêm một huy chương nữa.
Tuy nhiên, đây có thể xem là kỳ đại hội không thành công của Wushu Việt Nam khi các VĐV mũi nhọn không thể giành được HCV. Ngoài tấm HCĐ của Phương Giang và Nghiêm Văn Ý trong ngày 22/8, đội tuyển Wushu Việt Nam cũng chỉ giành thêm 1 tấm HCB của Phạm Quốc Khánh, trong khi đó, niềm hy vọng Dương Thúy Vi đã không thể bảo vệ được tấm HCV ASIAD khi chỉ đứng hạng ba ở nội dung thương thuật và kiếm thuật.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng-đen) không thể vượt qua được đội tuyển Hà Quốc.

Một tấm HCĐ nữa của đoàn TTVN trong ngày đến từ đội tuyển cầu mây nữ. Bước vào bán kết cầu mây nữ, đội tuyển nữ Việt Nam với thành tích toàn thắng 4 trận, đứng nhất bảng. Nhưng tại bán kết, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã để thua 0-2 trước Hàn Quốc và chỉ giành HCĐ ở nội dung Regu đồng đội nữ.

Như vậy, với thành tích thêm 3 tấm HCĐ của VĐV Hoàng Thị Phương Giang (nội dung Trường quyền), nội dung đồng đội nữ (Cầu mây) và Nghiêm Văn Ý (Tán thủ) kết thúc ngày thi đấu thứ 4 tại ASIAD 18, đoàn TTVN giành được 3 HCB, 6 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương.
Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của ASIAD 18 vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 22/8

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *