Thế thao thành tích cao

Asian Para Games 2018 – ngày thi đấu thứ tư: Đoàn TTNKT Việt Nam đoạt thêm 7 huy chương

ính đến hết ngày 10/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 23 huy chương, trong đó có 6 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 12 trong bảng tổng sắp huy chương.

Ngày thi đấu thứ tư (10/10) của Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương, qua đó tạm giữ vị trí thứ 12 trong bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Võ Thanh Tùng đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 3 tại ASIAN Para Games 2018.

Trong ngày thi đấu thứ tư của Đại hội, VĐV Võ Thanh Tùng lại xuất sắc mang về cho đoàn TTNKT Việt Nam tấm HCV ở nội dung bơi 200m tự do hạng thương tật S5. Đây là tấm HCV thứ ba của kình ngư này và là tấm HCV thứ 6 của đoàn TTNKT Việt Nam.
Cán đích với thời gian 03 phút 0 giây 02, Võ Thanh Tùng đã phá kỷ lục của Đại hội được lập từ năm 2010 tại Quảng Châu là 3 phút 0 giây 05. VĐV giành HCB, HCĐ ở nội dung này đều là người Malaysia Muhammad Nur Syaiful 03 phút 02 giây 57 và Jamery Siga 03 phút 03 giây 83.


Như vậy, sau ba ngày thi đấu, kình ngư Võ Thanh Tùng đã giành được tổng cộng 3 HCV và 1 HCB, phá kỷ lục của bản thân, của Đại hội và của châu Á.
Cũng trong ngày thi đấu thứ 4, đội cờ vua đã mang về cho đoàn TTNKT Việt Nam thêm 1 HCB đồng đội nữ PI (KTVĐ), 1 HCB đồng đội nữ B2-B3 và 1 HCĐ đồng đội nữ B1. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng giành thêm 3 HCĐ khác ở các môn: ném lao, đẩy tạ và bơi 50m tự do của nữ.
Tính đến hết ngày 10/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 23 huy chương, trong đó có 6 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 12 trong bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu vẫn là đoàn Trung Quốc với 105 HCV, 53 HCB, 39 HCĐ, tiếp đến là Hà Quốc 38 HCV, 31 HCB, 26 HCĐ.

Hải Anh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *