Sự kiện

Ba Đình phát động phong trào “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”

Sáng 12/5, UBND quận Ba Đình tổ chức lễ phát động phong trào “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”. Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, nhận thức rõ được […]

Sáng 12/5, UBND quận Ba Đình tổ chức lễ phát động phong trào “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt trong môi trường giáo dục, thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá đã được tổ chức và bước đầu có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia rộng rãi của đông đảo cán bộ, viên chức ngành giáo dục và học sinh.

Có thể nhận thấy, số người hút thuốc đã giảm đáng kể, song trên thực tế, tỷ lệ hút thuốc lá cũng còn khá phổ biến trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Vậy để thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, khắc phục những hậu quả do sử dụng thuốc lá gây ra, nhằm bảo vệ nâng cao sức khỏe cho người dân và hướng tới một xã hội văn minh không có khói thuốc lá, đồng chí yêu cầu, các trường học tổ chức ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc, đề nghị các thầy cô giáo, các lực lượng trong mỗi nhà trường tiếp tục tuyên truyền, giám sát, kiến nghị và tạo nên dư luận tích cực trong vấn đề phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh tham dự lễ phát động

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu ngành giáo dục đào tạo quận, hội đồng thi đua rà soát, đánh giá gắn với công tác thi đua của năm học 2017 – 2018, tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa, nhân rộng môi trường không khói thuốc tới tất cả các trường trong toàn quận. Cùng với đó, đề nghị các cấp ủy đảng, UBND các phường, MTTQ, các đoàn thể nhân dân hưởng ứng cụ thể, thiết thực để mọi người tự giác, chấp hành, tuyên truyền, vận động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *