Gia đình

Ba Vì: Tập trung cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các nguy cơ lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ y tế, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021), huyện Ba Vì triển khai đa dạng các hình thức truyền thông, chủ động tổ chức các hoạt động, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù của địa phương, chú trọng đến việc chỉ đạo hoạt động truyền thông tại các địa bàn dân cư.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, huyện Ba Vì tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh minh họa.

Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 6/2021, tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 20/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức đồng hành cùng với các hoạt động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình (trong phạm vi là các thành viên trong gia đình) vào thứ Hai ngày 28/6/2021 (Ngày Gia đình Việt Nam) từ 17h00-19h00, tùy vào điều kiện từng gia đình để tổ chức cho phù hợp.
Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật buôn bán người, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình… trên hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn theo chủ đề trên các trục đường chính, khu tập trung đông dân cư, các nhà văn hoá thôn trên địa bàn huyện. Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền lưu động tại địa phương.
Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong chăm lo xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người. Trong gia đình, các thành viên cần gắn bó, quan tâm, yêu thương, kết nối, quan tâm con cái, đặc biệt nhân rộng chủ đề “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”.
Đặc biệt, huyện sẽ biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình, đặc biệt những người làm công tác gia đình ở cộng đồng, các gia đình văn hoá tiêu biểu, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.
Các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

Huyền Nhâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *