Tin ngành

BẮN SÚNG HÀ NỘI: NHANH HƠN, CHẮC THẮNG HƠN

​"Giành ngôi vô địch toàn đoàn tại Giải Vô địch bắn súng quốc gia là một thành công của đội bắn súng Hà Nội. Tuy vậy, ngay sau giải, Hà Nội sẽ phải làm rất nhiều việc để có thể giành thành tích cao nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 cũng như đóng góp cho đội tuyển quốc gia những tay súng ưu tú nhất" – Chủ nhiệm CLB bắn súng Hà Nội Nguyễn Tấn Nam đã chia sẻ với Hànộimới.

​- Bắn súng Hà Nội giành ngôi vị cao nhất toàn đoàn tại giải, đó có phải điều dễ dàng không, thưa ông?

– Trong môi trường đầy sự cạnh tranh của làng bắn súng Việt Nam hiện nay, không hề dễ để lên ngôi vô địch toàn đoàn. Trước đây, bắn súng Hà Nội luôn phải cạnh tranh với đoàn Quân đội, Hải Dương, Bộ Công an, Hải Phòng tại Giải Vô địch quốc gia, nay còn có thêm TP Hồ Chí Minh – đơn vị đang vươn lên mạnh mẽ nhờ được đầu tư cả về con người lẫn cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy vậy, đáng mừng là ở Giải Vô địch quốc gia năm nay, dàn VĐV Hà Nội vẫn giữ được phong độ, sự đồng đều ở các nội dung. Chúng tôi đoạt 17 HCV, giành chức vô địch toàn đoàn. Tôi hy vọng các VĐV sẽ giữ được phong độ để hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

- Nhưng, để hoàn thành nhiệm vụ trên không dễ, vì năm tới sẽ có nhiều thay đổi về luật thi đấu môn bắn súng?

– Đây là năm cuối các VĐV thi đấu theo luật thi đấu cũ. Sang năm tới, luật thi đấu môn bắn súng ở Giải Vô địch quốc gia sẽ thay đổi. Trường bắn sử dụng bia điện tử chứ không phải bia giấy như hiện nay. Chỉ từng ấy đã buộc VĐV phải thay đổi thói quen thi đấu. Họ phải xử lý nhanh hơn, tập trung hơn để bảo đảm thời gian chuẩn bị giữa các loạt bắn. Hiện tại, các trường bắn ở ta vẫn sử dụng bia giấy, đó là thiệt thòi của VĐV vì quốc tế đã sử dụng bia điện từ lâu rồi. Ngoài ra, thể thức thi đấu mới gồm nhiều nội dung, đòi hỏi VĐV ngày càng phải nhanh, chính xác hơn và phải có máy móc, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ nhằm tiết kiệm thời gian. Như ở nội dung súng trường 3 tư thế chẳng hạn, trước đây VĐV thi đấu theo trình tự nằm – đứng – quỳ thì nay đổi thành quỳ – nằm – đứng. Cách chuyển tư thế của trình tự bắn mới phức tạp hơn, thời gian chuẩn bị lại ít hơn. Vì vậy, ngoài việc không được lề mề khi thay đổi tư thế bắn, VĐV cần có máy ngắm bắn hỗ trợ thay vì ngắm bắn kiểu thông thường. 

Đó là một trong nhiều thay đổi về luật thi đấu, đòi hỏi VĐV phải thích nghi nhanh chóng. Khi áp dụng những thay đổi trên tại Việt Nam sẽ có chuyện "khó người khó ta", nhưng, rõ ràng là ai chuẩn bị nhanh hơn thì chắc thắng hơn.

– Vậy, bắn súng Hà Nội đã chuẩn bị cho những thay đổi về luật thi đấu như thế nào?

– Từ nhiều tháng nay, chúng tôi đã cho VĐV tập luyện theo luật thi đấu mới. Về việc thay đổi tư thế và yêu cầu tập trung giữa các loạt bắn, VĐV đều tập luyện kỹ càng và đã thích nghi được. Nhưng trang thiết bị hỗ trợ thì chưa đạt yêu cầu. Có thể, trong thời gian tới, VĐV Hà Nội sẽ được sử dụng trang thiết bị phù hợp với yêu cầu. Từ trước đến nay, bắn súng Hà Nội luôn được chú trọng đầu tư, đó là lý do để tin rằng VĐV Hà Nội sẽ có bước xuất phát tốt so với các đơn vị khác.

– Từ nãy đến giờ ông mới nói đến việc thi đấu trong nước. Hà Nội hướng đến việc thi đấu quốc tế thế nào?

– Hà Nội luôn hướng đến những mục tiêu cao hơn, như SEA Games, ASIAD và Olympic. Hiện tại, có những VĐV Hà Nội đang tập huấn cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 27, ASIAD 2014 cũng như Olympic. Ngoài ra, chúng tôi vẫn phải đào tạo đội ngũ VĐV kế thừa để đóng góp VĐV cho đội tuyển quốc gia, hướng tới ASIAD 2019. Vì thế, sự đầu tư mạnh mẽ sẽ giúp CLB thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thống của bắn súng Hà Nội.

– Xin cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *