Lễ hội

Bảo đảm công tác phòng chống dịch tại di tích Chùa Hương để sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại

Ngày 5/3, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Ban Tôn giáo thành phố đã làm việc với UBND huyện Mỹ Đức về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích Chùa Hương, đảm bảo an toàn cho khách tham quan ngay khi được phép mở cửa trở lại.

Chùa Hương chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách khi mở cửa trở lại. Ảnh minh hoạ: Internet.

Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt thì theo đúng dự kiến, ngày 8/3, Thành phố Hà Nội sẽ cho phép các di tích mở cửa đón khách trở lại. Là nơi có cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú cùng với những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh độc đáo, đặc biệt với mùa lễ hội kéo dài, hàng năm di tích danh thắng Chùa Hương đón trên 1 triệu lượt du khách khắp mọi miền Tổ quốc về trẩy hội. Chính vì vậy, việc di tích thu hút đông đảo khách thập phương đòi hỏi công tác quản lý và tổ chức lễ hội thường xuyên được quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến khó lường, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Hương Sơn, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch, như: Thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động bằng pano, áp phích, qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi…; tập huấn kiến thức phòng dịch Covid-19 cho các hộ dân làm dịch vụ tại di tích; tổ chức cho các quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ… kí cam kết; lập chốt tại các điểm ra vào di tích nhắc nhở du khách chấp hành quy định tạm đóng cửa di tích để phòng dịch…

Để chuẩn bị các điều kiện cho di tích đón khách ngay khi được phép mở cửa trở lại, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, huyện đã chỉ đạo Ban Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Hương Sơn xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động lễ hội Chùa Hương bổ sung, song hành với kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội Chùa Hương năm 2021 đã ban hành từ tháng 12/2020, trong đó nhấn mạnh vào các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, lực lượng địa phương, như: Tổ chức lực lượng tuần tra, giám sát 24/24h hàng ngày; duy trì tổ, đội nhắc nhở khách tham quan tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như các quy định về phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố Hà Nội; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm….

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Mỹ Đức về công tác phòng chống dịch tại Chùa Hương cũng như các di tích trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cũng cho biết, sẽ đảm bảo 100% du khách, người phục vụ trong không gian di tích phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được cung cấp khẩu trang miễn phí nếu bị thất lạc khẩu trang… Tại cổng vào di tích, các nhà hàng và nhiều điểm công cộng dễ thấy, sẽ được triển khai ứng dụng QR code để dễ dàng thực hiện khai báo y tế. Song hành với việc khai báo y tế qua ứng dụng QR code, Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Hương Sơn vẫn duy trì việc khai báo y tế theo phương thức truyền thống.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, CDC Hà Nội sẽ tổng hợp thông tin, đề xuất với UBND thành phố xem xét, cho di tích mở cửa đón khách trở lại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Trong thời gian này, UBND huyện Mỹ Đức, Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Hương Sơn cần tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại di tích Chùa Hương nói riêng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các di tích trên địa bàn nói chung… đảm bảo an toàn cho người dân và du khách để sẵn sàng mở cửa trở lại khi được phép.

Lương Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *