Bảo tồn - Bảo Tàng

Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2020

Chiều 18/12, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật; tri ân sự đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân đối với công tác trưng bày thường xuyên của Bảo tàng.

Trong đợt này, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu cho công tác trưng bày tại Bảo tàng.

Báo cáo tổng kết kết quả sưu tầm tài liệu, hiện vật của bảo tàng Hà Nội năm 2020, ông Đặng Minh Vệ – Trưởng phòng Trưng bày – Tuyên truyền của Bảo tàng Hà Nội cho biết: Trong năm 2020, cuộc vận động sưu tầm và tiếp nhận hiện vật của Bảo tàng Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh, lan toả, với trên 50 tổ chức, cá nhân tham gia hiến tặng 968 hiện vật phục vụ cho công tác trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng. Các hiện vật được hiến tặng bám sát tiêu chí trưng bày, thông qua các nội dung, chủ đề tiêu biểu, như: Thời bao cấp, kháng chiến, kiến trúc đô thị, làng nghề, khảo cổ học, tôn giáo – tín ngưỡng, cơ sở hạ tầng đô thị… Có thể kể đến các hiện vật tiêu biểu, gồm: Bộ sưu tập 123 con tem giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 của các họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương; hiện vật cấu kiện gỗ của đình Chu Quyến; Bộ trạng phục tín ngưỡng đạo mẫu; Cột điện Pedon thời Pháp; đầu tàu chạy bằng hơi nước do Xí nghiệp đầu máy xe lửa Gia Lâm chế tạo…

Một số hiện vật được hiến tặng.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Ngọc (Hoàn Kiếm), người hiến tặng hiện vật cho biết: Nhận thức rõ cuộc vận động của Bảo tàng là hoạt động có ý nghĩa rộng lớn, phục vụ cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá lịch sử của Thủ đô. Những kỷ vật, di vật, các tư liệu lịch sử được sưu tầm sẽ góp phần quan trọng vào công tác nghiên cứu lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Vì vậy, gia đình tôi đã quyết định hiến tặng kỷ vật mà nhiều thế hệ gia đình nâng niu, cất giữ gần 100 năm qua. Hi vọng, hiện vật sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác trưng bày của Bảo tàng, qua đó phát huy giúp cho công chúng hiểu sâu sắc hơn về các giá trị di sản của Thủ đô Hà Nội.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới những tổ chức, cá nhân đã hiến tặng tài liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng. Ông cũng cho biết, tất cả những tài liệu hiện vật Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân hiến tặng đã và đang được Bảo tàng Hà Nội lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ và nhập kho cơ sở, bổ sung vào danh mục trưng bày thường xuyên và làm phong phú bộ sưu tập trong kho của Bảo tàng Hà Nội. “Các hiện vật sưu tầm bảo đảm theo các tiêu chí hiện vật của bảo tàng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội”, ông Nguyễn Tiến Đà nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu cho công tác trưng bày tại Bảo tàng.

Tiểu Vy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *