Hà Nội đẹp

“Bầu cử trong niềm vui an toàn”, ca khúc ý nghĩa tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử

“Ta đi bầu trong niềm hân hoan”, “Ta đi bầu giữ khoảng cách an toàn”, đó là những ca từ ý nghĩa vang lên trên những đoàn xe tuyên truyền lưu động, trên hệ thống đài truyền thanh các phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội hướng tới một ngày bầu cử thành công.

Chỉ trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, ý tưởng viết một ca khúc tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được Nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội chuyển tải thành một ca khúc mang âm hưởng vui tươi, tin tưởng, rộn ràng mang tính cổ động cao. Rất nhanh chóng, những ca từ ấy đã  được tốp ca của Trung tâm Văn hóa Thành phố thu âm để phát thanh rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, trên những đoàn xe tuyên truyền lưu động tỏa đi khắp các ngả đường từ thành phố tới cơ sở phục vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đang đến rất gần.

Không chỉ mang tính thời sự, ca khúc còn có có ý nghĩa cổ vũ tinh thần trong Nhân dân trước sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là một đề tài khó, nhưng với lời ca giản dị, giai điệu vui tươi mang hơi thở cuộc sống, ca khúc đã đi vào tâm trí và cảm xúc của người nghe. Theo nhạc sĩ Phạm Chỉnh, ông đã từng tham gia sáng tác nhiều ca khúc phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố, nhưng lần này, ông có cảm xúc đặc biệt hơn những lần trước. Khi tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong thời gian rất ngắn, ông đã hoàn thành sáng tác ca khúc “Bầu cử trong niềm vui an toàn”, kịp thời dàn dựng và thu âm để phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố, góp phần cổ vũ Nhân dân “hân hoan” cùng nhau đi bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng vì tương lai của chính mình.

Ca khúc được tuyên truyền trên các đoàn xe lưu động

Ca khúc “Bầu cử trong niềm vui an toàn” càng thêm có ý nghĩa khi được sáng tác trong một kỳ bầu cử rất đặc biệt- cử tri đi bầu khi dịch COVID – 19 vẫn đang có nhiều diễn biến khó lường. Mỗi cử tri đi bầu không chỉ có trách nhiệm với từng lá phiếu mà còn phải có trách nhiệm tự giác phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định, vì vậy, tác giả đã mang tới những thông điệp rất ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa “không cho dịch bệnh còn lây lan, ta đi bầu giữ khoảng cách an toàn”, “ “đi bầu trong an toàn”, đó cũng là mong muốn chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội và đông đảo cử tri Hà Nội.

Thanh Mai

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *