Quy tắc ứng xử

100% thôn, tổ dân phố của huyện Thanh Trì tổ chức tọa đàm về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Qua các buổi tọa đàm, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập 2 Bộ Quy tắc ứng xử để quy tắc thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc, qua đó xây dựng hình ảnh người Thanh Trì thanh lịch, văn minh.

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Chương trình 04- CT/TU Thành ủy và Hướng dẫn của Sở VHTT Hà Nội về tổ chức có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong tháng 8/2018, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Ảnh: Thanh Hồng

Qua hơn 1 năm thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử, cán bộ, đảng viên và nhân huyện Thanh Trì đã có nhiều chuyển biến trong văn hóa giao tiếp và ứng xử văn minh hơn tại nơi công cộng. Đặc biệt các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử; Thực hiện vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, đổ rác đúng nơi quy định, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và các quy định tại các di tích lịch sử….

Tại các buổi tọa đàm, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc  giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường xung quanh; chấp hành nghiêm, đúng qui định tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Công tác quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Giải pháp tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu chợ, trung tâm thương mại. Vai trò của Hội người cao tuổi với công tác tuyên truyền, giáo dục con cháu thực hiện tốt nếp sống văn minh tại nơi công cộng…

Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng là hoạt động ý nghĩa nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa,  điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện Thanh Trì. Qua các buổi tọa đàm, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập 2 Bộ Quy tắc ứng xử để quy tắc thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc, qua đó xây dựng hình ảnh người Thanh Trì thanh lịch, văn minh.

Khánh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *