Tin tức - Sự kiện

Đặc sắc nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2017

          Nhân dịp năm mới 2017, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, đặc sắc sẽ được giới thiệu đến công chúng. Vào 20h các ngày 21, 22, 23/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017 do Bộ Văn hóa – Thể thao […]

          Nhân dịp năm mới 2017, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, đặc sắc sẽ được giới thiệu đến công chúng.

  1. Vào 20h các ngày 21, 22, 23/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017 do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức, được xây dựng từ các tiết mục tiêu biểu của nhiều đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo.

1

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật truyền thống, ca múa nhạc cùng một số tác phẩm cổ điển Châu Âu. Bên cạnh đó, còn có các tiết mục song ca và biểu diễn tập thể…

Thiết kế sân khấu được làm mới và có hệ thống màn hình LED thay thế cho phông phía sau và hai bên cánh gà. Các nhà thiết kế sẽ sử dụng phông mềm, máy chiếu để thay đổi không gian, chuyển cảnh, đạo cụ, sắp xếp đội hình nhạc công, nghệ sĩ cho các tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ, diễn viên.

Cũng trong dịp này, đại nhạc hội “Chào 2017” với chủ đề “Hãy yêu nhau đi” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trên sóng VTV1 vào ngày 1/1/2017 quy tụ những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam, được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đây là chương trình mở đầu năm mới dương lịch trên sóng VTV.

  1. Bộ VH-TT&DL phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ hội âm nhạc với chủ đề “Tự hào Việt Nam – Kết nối toàn cầu”, dự kiến phát sóng từ 21 giờ 30 ngày 31-12 đến 0 giờ 30 ngày 1-1-2017.

Đây là chương trình với ý nghĩa xã hội cao, phản ánh không khí đón Tết dương lịch của Việt Nam và các bạn bè thế giới, nhìn lại một năm sôi động 2016 để hướng đến năm mới 2017 tràn đầy niềm tin.

Chương trình là sự kết nối giữa 3 trung tâm cả nước gồm: TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TP.HCM. Cụ thể, tại TP.Hà Nội, chương trình sẽ ghi hình tại 3 địa điểm: Sân khấu tròn tại khu vực giao lộ Hàng Bài – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Khay; sân khấu tròn trước Sân vận động Mỹ Đình và sân khấu tại Hồ Tây. Tại TP.Đà Nẵng, các địa điểm được đề xuất là khu vực Quảng trường 29-3, Công viên biển Phạm Văn Đồng. TP.HCM dự kiến ghi hình trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước Hội trường Thống Nhất và sân khấu tại khu vực cầu Khánh Hội – cầu Mống.

  1. Ngày 31/12, tại Hà Nội, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn sẽ được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, bao gồm:

+ Chương trình: Lễ hội đếm ngược- Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám

+ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2017 tại Quảng trường trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

+ Chương trình nghệ thuật đếm ngược- Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

+ Chương trình Chào xuân 2017 tại cổng chính Công viên Thống Nhất.

+ Chương trình chào năm mới: Tự hào Việt Nam- Kết nối toàn cầu tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Bên cạnh các chương trình thực hiện theo hình thức xã hội hóa, vào 20 giờ, ngày 31/12/2016, tại sân khấu Trung tâm quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao Chào đón năm mới 2017.

Nhân dịp này, Hà Nội còn tổ chức các hoạt động biểu diễn tuyên truyền, chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân  tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các xã xa trung tâm, vùng nông thôn…

Sau dịp Tết Dương lịch, tại Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động chào xuân mới như:

+ Chương trình Flash Run- đường chạy ảnh sáng vào ngày 7/1/2017 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

+ Chương trình Tiger Remix- Đánh thức mùa xuân vào tối ngày 13/1/2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

                                  2

Hà Nội sôi động chào đón năm mới 2017

Ảnh: Dương Minh Tâm

Bảo Trân (T/hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *