Thế thao thành tích cao

ABG 5: Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu

Sau 5 ngày thi đấu chính thức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), đoàn chủ nhà Việt Nam và Thái Lan vẫn đang bỏ xa các đội phía sau trên bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 5 (ngày 29/9), đoàn Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với 31 HCV, 26 HCB và 31 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Thái Lan với 27 HCV, 17 HCB và 22 HCĐ; thứ ba là đoàn Trung Quốc với 10 HCV, 13 HCB và 14 HCĐ…

 ĐT Vovinam Việt Nam đã mang về cho đoàn Việt Nam HCV đầu tiên tại ABG5
ĐT Vovinam Việt Nam đã mang về cho đoàn Việt Nam HCV đầu tiên tại ABG5

Và ở ngày thi đấu hôm nay (30/9), ngày thi đấu cuối cùng của môn Bi sắt tại ABG5, đội tuyển Bi sắt Việt Nam chỉ có thể giành 2 HCĐ sau khi để thua đối thủ ở vòng bán kết. Ở nội dung của nữ, đối thủ của chủ nhà Việt Nam là Thái Lan. Những VĐV của đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu hôm nay là Dương Thị Huyền, Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Kiều và Trần Thị Diễm Trang, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng kết thúc phần thi của mình đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với điểm số 3-13 để rồi chỉ giành được tấm HCĐ nội dung này. Cũng như đội tuyển nữ, ở nội dung bộ 3 nam, những đại diện của Việt Nam tham dự nội dung này là Danh Hồng, Lê Minh Hải, Nguyễn Quốc Duy và Nguyễn Quốc Nhân. Đối thủ của chủ nhà Việt Nam ở bán kết bộ 3 nam là Thái Lan. Nhưng tương tự như ở nội dung nữ, đội tuyển nam Việt Nam đã để thua đối thủ với điểm số chung cuộc 2-12 để rồi giành tấm HCĐ thứ 2 trong ngày. Như vậy, đội tuyển Bi sắt Việt Nam đã kết thúc ABG5 với 1 HCV – 2 HCB – 5 HCĐ.

Ở buổi thi đấu sáng hôm nay, ĐT Vovinam Việt Nam đã mang về cho đoàn Việt Nam HCV đầu tiên tại ABG5 khi giành được 275 điểm ở nội dung biểu diễn tấn công kỹ thuật bằng chân của nam.

Tranh tài ở nội dung biểu diễn tấn đòn chân tấn công nam môn Vovinam tại ABG5 sáng 30/9 gồm 6 quốc gia và vùng lãnh thổ là Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Afghanistan, Campuchia và Myanmar. 4 VĐV của Việt Nam tham dự nội dung này là Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường và Trần Công Tạo.

Với số điểm 275 giành được, đội tuyển nam Vivonam Việt Nam đã đoạt tấm HCV, đoạt HCB nội dung này là Myanmar với 268 điểm. ĐT Campuchia đứng vị trí thứ 3 với 261 điểm.

Ở chung kết nội dung đa luyện vũ khí nữ, với sự tham dự của 4 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Lào, Việt Nam, Myanmar và Campuchia. Đại diện của Việt Nam tham dự nội dung này là các VĐV Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Văn Cường và Lê Thị Thủy. Kết thúc phần thi với số điểm 263 ĐT Vovinam nữ Việt Nam đã đoạt HCĐ, tấm HCB nội dung này thuộc về đoàn Myanmar với số điểm 268, HCV  thuộc về VĐV của Campuchia  với số điểm 273.

Với việc bỏ tương đối khá xa các đối thủ trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vị trí nhất, nhì toàn đoàn chung cuộc tại ABG5.

NGỌC DŨNG

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *