Sự kiện

Anh đào khoe sắc rực rỡ dưới mưa xuân Hà Nội

Tối 10/3 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hàng nghìn cành hoa Anh đào.

IMG_2630

Tại đây, 12.000 cành hoa Anh đào Nhật Bản cùng hàng chục cây hoa đã khoe sắc bên cạnh nhiều loài hoa của Việt Nam trong tiết Xuân Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông ISao IiJma, cố vấn cấp cao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự vui mừng khi tham dự chương trình khai mạc triển lãm lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội.

Ông cho biết: “Lần này có tổng cộng hơn 20.000 cành hoa Anh đào trong đó có 80 cây trưởng thành đã được vận chuyển từ Nhật Bản tới Việt Nam. Khi được biết rằng, hàng nghìn cành hoa Anh đào sẽ được trưng bày tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các cây anh đào sẽ được trồng tại các Thành phố này, trái tim tôi vô cùng vui mừng và rộn rã.

Ông ISao IiJma, cố vấn cấp cao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại lễ khai mạc
Ông ISao IiJma, cố vấn cấp cao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại lễ khai mạc

Việt Nam và Nhật Bản gắn kết chặt chẽ với nhau không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trên phương diện lợi ích chiến lược quốc gia. Từ nay về sau chúng ta cần nắm chặt tay nhau hơn nữa. Tôi mong rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ trở thành 2 quốc gia thân thiết, gắn kết chặt chẽ từ trái tim tới trái tim.”

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản đã khẳng định: “… văn hóa được xác định là một trong những lĩnh vực trụ cột để thúc đẩy giao lưu hợp tác, tăng cường sự hiểu biết , tin cậy và gắn kết quốc gia cũng như nhân dân 2 nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật bản và Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu…”

Tiếp nối thành công của Triển lãm hoa Anh đào năm 2016, hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm Hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017 sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Nhật Bản đến gần hơn nữa với nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, trong đêm khai mạc, phía Nhật Bản cũng đã tặng TP Hà Nội một chiếc xe phòng cháy, chữa cháy cỡ nhỏ lưỡng cư. Đây là loại xe mà có thể sử dụng được trên nhiều địa hình trên cạn cũng như dưới nước – một chiếc xe với công nghệ hiện đại ở châu Á hiện nay.

Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào, người dân Thủ đô và du khách ngoài việc được thưởng lãm hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam, còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhạc cụ truyền thống dân tộc đàn bầu, hát ca trù, hát xẩm… Hoạt động diễn ra đến hết ngày 12/3.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Triển lãm:

Mặc dù Hà Nội có mưa phùn, nhưng Triển lãm hoa Anh đào vẫn đón hàng nghìn người ghé thăm và chụp ảnh kỷ niệm
Mặc dù Hà Nội có mưa phùn, nhưng Triển lãm hoa Anh đào vẫn đón hàng nghìn người ghé thăm và chụp ảnh kỷ niệm
Dường như không khu vực nào vắng người xem
Dường như không khu vực nào vắng người xem
Không khó để bắt gặp hình ảnh những bộ kimono Nhật Bản tại đây
Không khó để bắt gặp hình ảnh những bộ kimono Nhật Bản tại đây
Trên nững cánh hoa Ánh đào đọng lại những giọt mưa xuân
Trên cánh hoa Anh đào đọng lại những giọt mưa xuân
Xen kẽ với hoa Anh đào là những loài hoa của Việt Nam
Xen kẽ với hoa Anh đào là những loài hoa của Việt Nam
Khu vực nhà Bát Giác cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
Khu vực nhà Bát Giác cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
Triển lãm ảnh về các loài hoa cũng được nhiều người quan tâm
Triển lãm ảnh về các loài hoa cũng được nhiều người quan tâm

Thúy Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *