Thế thao thành tích cao

“ASIAD 2018 Thể thao Việt Nam sẽ phải giành ít nhất 4 HCV”

Đó là mong muốn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) diễn ra tại Hà Nội chiều 25/12

Dù ngành Thể thao đặt mục tiêu giành từ 2 đến 3 HCV tại ASIAD 2018 song Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn, ASIAD 2018 đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đạt thành tích bằng với mốc tốt nhất từng đạt được tại 2002 (4 HCV). Nếu không cũng phải đạt được không dưới 3 HCV như ASIAD 2006 tại Doha, Qatar. Đây sẽ là nền tảng để chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phat biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn đã báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục TDTT: “Năm 2017 là năm thứ hai ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, đây cũng là năm ngành TDTT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT, đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng, nâng cao thành tích thể thao và mở rộng hợp tác quốc tế. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị của Bộ cũng như sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Tổng cục TDTT đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, đối với công tác tham mưu xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục TDTT đã xây dựng, hoàn thiện được 20 thông tư. Đặc biệt, ngành đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT và đã đệ trình xin ý kiến Quốc Hội lần thứ nhất tại phiên họp ngày 15/11/2017. Trình Bộ trưởng quyết định phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII…
Năm 2017, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 31,38%, tăng 1,85% so với năm 2016; số gia đình đạt tỷ lệ 22,47% tổng số hộ tăng 1,27% so với năm 2016, số CLB Thể thao, số cộng tác thể thao đạt 42.850 người, 48.170 giải TDTTQC được tổ chức.
Ở lĩnh vực Thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT đã triệu tập tập huấn 2.104 lượt VĐV, 404 HLV, 28 chuyên gia (trong đó có 6 chuyên gia, 174 HLV, 847 lượt VĐV các đội tuyển trẻ) tại các Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị tham dự SEA Games 29. Trong năm 2017, đã tổ chức thành công 183 giải Thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và 30 giải Thể thao quốc tế tại Việt Nam, tổ chức 37 lớp tập huấn cho 2.076 lượt cán bộ, trọng tài, HLV thành tích cao. Khép lại năm 2017, các VĐV Việt Nam đã giành được tổng số 1.045 huy chương, gồm 425 HCV, 301 HCB, 319 HCĐ.
Ngoài ra, công tác hoạt động hợp tác quốc tế về TDTT, tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học, công nghệ và y học Thể thao, công tác thông tin, tuyên truyền của ngành đều có những bước tiến nhất định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Tổng cục TDTT giao”.
Đánh giá cao thành tích của toàn ngành TDTT đạt được trong năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn Tổng cục TDTT tiếp tục phát huy những thành công trong năm nay và những năm trước nữa, làm tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Để làm tốt được những điều đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị lãnh đạo Tổng cục TDTT, các Vụ, đơn vị trực thuộc hãy cùng ngồi lại và nhìn nhận đánh giá một cách thẳng thắn, công tâm về những tồn tại và vướng mắc mà ngành đang gặp phải để từ đó, tìm ra các phương pháp giải quyết phù hợp cũng như các hướng đi mới.
Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có những chia sẻ thẳng thắn về những tồn tại và định hướng phát triển TDTT trong những năm tới. Đặc biệt, là những mục tiêu trước mắt trong năm 2018 ở cả lĩnh vực Quản lý nhà nước, TDTT quần chúng và Thể thao thành tích cao.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh sự kiện của ngành TDTT trong năm 2017 là việc Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT. Thời gian tới, Tổng Cục TDTT, Ban soạn thảo đề án cần sớm hoàn thiện dự thảo luật này để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2018. Bên cạnh đó, cần theo dõi tiến độ chỉnh sửa dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao đã được Bộ đệ trình Chính phủ.

Về lĩnh vực TDTT quần chúng, Bộ trưởng cho rằng, nếu không tìm bước đột phá thì sẽ không thay đổi được thực tiễn về phong trào TDTT. Căn bản là phải xây dựng phong trào, từ đó đẩy phong trào lên bằng công tác truyền thông ngay từ cấp cơ sở cho đến Trung ương. Năm 2018 là năm có nhiều ngành chủ lực như Công an, Quân đội…tổ chức Hội thao toàn quân, do vậy, đây là cơ hội tốt để tạo ra một phong trào tập luyện TDTT mạnh mẽ trên toàn quốc, từ đó nâng cao phát triển Thể thao phong trào cả về chiều rộng cũng như chiều sâu.

Đối với Thể thao thành tích cao, Bộ trưởng yêu cầu ngành thể thao cần tập trung cho nhiệm vụ trước mắt đó là ASIAD 2018 tại Indonesia và Đại hội TDTT toàn quốc 2018 tại Hà Nội, mục tiêu là phải nỗ lực giành được thành tích cao nhất. Để đạt được điều này, Bộ trưởng yêu cầu ngành TDTT cần phải công tâm tuyển chọn những HLV, VĐV xuất sắc nhất. Đối với những VĐV có khả năng đạt HCV phải tạo điều kiện, đầu tư nguồn lực cho đi tập huấn, thi đấu cọ xát ở những quốc gia phát triển mạnh bộ môn thể thao đó.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: “Cách đây gần 4 năm tại ASIAD 2014, Thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 HCV. Vì vậy, tôi mong muốn ASIAD 2018 đoàn Thể thao Việt Nam phải giành được ít nhất bằng với số HCV đạt được tại ASIAD 2002 (4 HCV). Nếu không cũng phải đạt được không dưới 3 HCV như ASIAD 2006 tại Doha, Qatar. Đây sẽ là nền tảng để chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo”.

Dù chiến thắng áp đảo ở các môn thể thao Olympic tại SEA Games 29, nhưng điều này vẫn không làm giảm nỗi lo của Thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD, nơi các VĐV Việt Nam chưa thực sự có được thành tích tốt nhất. Do đó, mục tiêu Bộ trưởng đặt ra cho ngành TDTT mặc dù rất khó khăn, song không phải không thể làm được. Nếu chúng ta đầu tư đúng hướng, nỗ lực và chọn điểm rơi phù hợp cũng như tìm ra cách làm mới, hiệu quả hơn thì chắc chắn rằng thành tích của các VĐV Việt Nam sẽ được cải thiện và nâng tầm tại ASIAD 2018.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thay mặt cán bộ công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, sát cánh để làm tốt nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ VHTTDL giao. Đồng thời, thực hiện, triển khai tốt các nhiệm vụ mà toàn ngành TDTT đã đặt ra trong năm 2018.

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *