Thế thao thành tích cao

Bế mạc Asian Para Games 2018

Tại buổi lễ bế mạc Asian Para Games 2018, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã phát biểu ca ngợi ý chí quyết tâm của các VĐV khuyết tật, khắc phục khó khăn, chiến thắng bản thân đến với vinh quang.

Sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi, tối 13/10, Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 đã chính thức khép với lễ bế mạc tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta của Indonesia.

Ngọn đuốc Asian Para Games 2018 ngừng cháy.

Lễ bế mạc Asian Para Games 2018 diễn ra mang đậm bản sắc dân tộc của đất nước và con người xứ sở vạn đảo. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật diễn ra đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người dân Indonesia cũng như toàn châu lục. Sân khấu lớn được thiết kế công phu với nhiều họa tiết trang trí hiện đại, bắt mắt với hai màn hình led cỡ lớn luôn hiển thị các hình ảnh trong những ngày tranh tài vừa qua.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ bế mạc

Tại buổi lễ, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã phát biểu ca ngợi ý chí quyết tâm của các VĐV khuyết tật, khắc phục khó khăn, chiến thắng bản thân đến với vinh quang.

Lễ bế mạc còn là sự tôn vinh tất cả các VĐV với những khát vọng vươn lên, vượt qua số phận. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh các VĐV giành thành tích xuất sắc tại Đại hội này. Trong số những VĐV tiêu biểu được vinh danh trên sân khấu, VĐV Võ Thanh Tùng của đoàn Việt Nam cũng vinh dự được xướng tên.

Kình ngư Võ Thanh Tùng của đoàn Việt Nam có tên trong danh sách những VĐV tiêu biểu.

Với chủ đề We are one wonder “Tất cả chúng ta đều diệu kỳ”, Asian Para Games đã gửi tới mọi người thông điệp tất cả cùng chiến thắng, chiến thắng chính bản thân mình, một chiến thắng đáng kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ.
Tại lễ bế mạc Asian Para Games 2018, nước chủ nhà Indonesia đã trao cờ cho Trung Quốc, quốc gia sẽ đăng cai Đại hội lần thứ 19.

Trao cờ Asian Para Games cho Trung Quốc.

Asian Para Games 2018 diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 6/10 đến ngày 13/10 với khoảng 4.000 VĐV đến từ 44 quốc gia sẽ tranh tài với tổng 581 huy chương, ở 18 môn thi đấu bao gồm: Bắn cung, điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, đua xe đạp, bóng Goal, võ Judo, bóng cỏ, cử tạ, bơi lội, bắn súng, bowling, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, đấu kiếm và quần vợt.
Kết thúc Asian Para Games 2018, Đoàn TTNKT Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 319 huy chương, trong đó có 172 HCV, 88 HCB và 59 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Hàn Quốc với 144 huy chương, trong đó có 53 HCV, 45 HCB và 46 HCĐ. Xếp thứ bà là Đoàn TTNKT Iran với 51 HCV, 42 HCB và 43 HCĐ. Chủ nhà Indonesia đứng thứ 5 chung cuộc với 37 HCV, 47 HCB và 51 HCĐ. Đoàn TTNKT Việt Nam giành được 40 huy chương, trong đó có 8 HCV, 8 HCB và 24 HCĐ
xếp thứ 12/44 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài.

Ngọc Hải

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *