Thế thao thành tích cao

Bóng đá nữ Hà Nội chỉ giành HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Dù rất nỗ lực nhưng các cô gái của Hà Nội đã không thể giành chiến thắng trước TP. Hồ Chí Minh, qua đó đành chấp nhận với tấm HCĐ.

Môn Bóng đá nữ trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khép lại vào chiếu 7/12, sau trận đấu cuối cùng giữa chủ nhà Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Sân vận động Hà Đông.

Nữ Hà Nội (áo đỏ) đã không thể vượt qua các cô gái TP.HCM.

Bước vào trận đấu này, đội Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đang có 6 điểm sau 2 trận thắng Hà Nam (1-0) và Quảng Ninh (2-1), nếu có thua trong trận gặp chủ nhà Hà Nội thì vẫn cầm chắc chức vô địch. Chính vì thế, các cầu thủ đội TP. Hồ Chí Minh bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, tự tin.
Trong khi đó, đội chủ nhà Hà Nội với hàng tiền đạo là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Thị Muôn, Biện Thị Hằng, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Loan, cùng hàng phòng ngự cũng có những gương mặt nổi trội trong phong trào Bóng đá nữ như Bùi Thúy An, Hồ Thị Quỳnh… nhưng dù với nỗ lực quyết tâm giành HCB cũng đã không thể vượt qua được các cô gái TP. Hồ Chí Minh và đành chấp nhận thua sát nút với tỉ số 0-1.
Để thua TP. Hồ Chí Minh, chủ nhà Hà Nội chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa (1 -1, trước Quảng Ninh; 2-2 trước Hà Nam) nên chấp nhận đứng thứ ba chung cuộc.
Giành HCV là đội bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Đội giành HCB là Hà Nam với 1 trận thua (0-1 trước TP. Hồ Chí Minh), 1 trận hòa (2-2, trước Hà Nội) và 1 trận thắng (3-0, trước Quảng Ninh).

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *