Điện ảnh

‘Cha cõng con’ dự thi Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48

Sau khi giành giải ở nhiều LHP quốc tế, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng tiếp tục tham dự LHP quốc tế Ấn Độ lần thứ 48, tranh tài ở hạnh mục Điện ảnh Thế giới (Cinema World ). Đạo diễn Lương Đình Dũng ở LHP quốc tế Ấn […]

Sau khi giành giải ở nhiều LHP quốc tế, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng tiếp tục tham dự LHP quốc tế Ấn Độ lần thứ 48, tranh tài ở hạnh mục Điện ảnh Thế giới (Cinema World ).

Đạo diễn Lương Đình Dũng ở LHP quốc tế Ấn Độ lần thứ 48

Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ năm nay có phim 82 quốc gia tham dự. Các phim được lựa chọn gồm 10 phim lần đầu công chiếu thế giới, 10 phim lần đầu công chiếu Châu Á, 64 phim lần đầu công chiếu ở Ấn Độ.


Phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng được chính thức lựa chọn vào “Hạng mục Điện ảnh thế giới” (Cinema World ) của Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48 năm 2017 (International Film Festival of India (IFFI).
Chiều 22/11, “Cha cõng con” có buổi chiếu đầu tiên tại rạp phim Inox, lớn nhất thành phố Goa với sức chứa khoảng 400 người. Phim chiếu lúc 17h30, từ 16h30, hàng trăm khán giả đã xếp hàng vào rạp. Trước giờ phim chiếu, nhiều khán giả đứng hai bên bậc lên xuống vì không còn vé.

Khán giả bắt tay đạo diễn sau buổi chiếu

Khi phim vừa kết thúc, ánh đèn chưa kịp sáng, cả loạt người đứng lên vỗ tay, ào về phía đạo diễn để chúc mừng. “Một bộ phim tuyệt đẹp”, “phim tốt”, “đây là phim hay nhất trong hai ngày nay được trình chiếu”… là những lời khen mà Lương Đình Dũng nhận được.


Khi được phóng viên quốc tế hỏi về lý do làm bộ phim, đạo diễn “Cha cõng con” thành thật cho biết, anh sinh ra trong một gia đình miền núi nghèo, khi nhìn thấy máy bay, anh từng mong sẽ được cùng mẹ ngồi trên ‘con chim sắt’. Một trong những lý do anh làm bộ phim trong đó có ước vọng của mẹ chưa thành hiện thực. Trên tất cả, Lương Đình Dũng muốn truyền tải hình ảnh, cảnh sắc, tâm hồn Việt Nam tới bạn bè thế giới thông qua tác phẩm của mình. Nhà báo người Anh đã vô cùng sửng sốt khi nghe Lương Đình Dũng cho biết, tất cả diễn viên phim của anh là nghiệp dư và hầu hết các cảnh mưa lũ đều quay thật, không dùng kỹ xảo.


Chiều 24/11, Lương Đình Dũng tiếp tục có buổi gặp gỡ phỏng vấn với các hãng truyền thông đang có mặt tại Goa để đưa tin về Liên hoan phim. Anh cũng có nhiều cuộc trao đổi, gặp gỡ các đạo diễn, nhà sản xuất trên tư cách đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự sự kiện lớn của điện ảnh châu Á và thế giới.


LHP quốc tế Ấn Độ lần thứ 48 được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ, Ban giám đốc các Liên hoan phim và Chính quyền bang Goa. LHP diễn ra tại trung tâm thành phố Panjim Goa, thành phố nằm trên bờ biển phía tây của Ấn Độ từ ngày 20-29/11. Đây là dịp hội tụ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác của các nhà làm phim đến từ khắp nơi trên thế giới,  góp phần tăng hiểu biết và đánh giá văn hoá điện ảnh của các quốc gia khác nhau về xã hội và văn hoá; đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.
LHP quốc tế của Ấn Độ ( IFFI ), được thành lập vào năm 1952, là liên hoan phim lớn nhất của Ấn Độ và một trong những LHP lâu đời quan trọng nhất trong khu vực châu Á, được  Hiệp hội các nhà sản xuất phim FIAPF công nhận top 15 LHP cạnh tranh lớn của thế giới.

V.H

ảnh: NVCC

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *