Sự kiện

Chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2016

  Trao giải cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016  Tối 23/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 đã diễn ra với sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ gần 500 thí sinh […]

1

  Trao giải cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016

 Tối 23/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 đã diễn ra với sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ gần 500 thí sinh đăng ký dự thi. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện các sở, ban, ngành, chức năng của Thành phố đến dự và động viên các thí sinh.

Mở đầu, top 10 thí sinh cùng thể hiện tổ hợp các ca khúc “Mong về Hà Nội”, “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”, “Tháng 10 Hà Nội”… mang tới không gian âm nhạc sâu lắng và trữ tình. Ở phần thi chính thức, mỗi giọng ca thể hiện một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc tự chọn, mang đến cuộc thi nhiều tiết mục hấp dẫn, ca ngợi vẻ đẹp của thành phố và con người Hà Nội.  Các ca khúc “Người Hà Nội”, “Cảm xúc tháng 10”, “Hà Nội đêm”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Hà Nội 12 mùa hoa”… đã mang đến cho khán giả những cảm nhận về một Hà Nội quen mà lạ, lạ mà quen nhờ phối khí và khả năng trình diễn sáng tạo của các thí sinh. Ở phần thi tự chọn, đa số thí sinh lựa chọn những ca khúc mới sáng tác như “Mượn”, “Cơn bão”, “Chạm”, “Đêm”, “Nhớ quê”… để “khoe” được giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt. Ngoài phần thi riêng, Chương trình cũng có phần biểu diễn của các ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi như Tùng Dương, Sông Thao, Tiến Hưng.

2

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy đạt giải nhất cuộc thi

 Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, 2 giải nhì được trao cho thí sinh Trần Ngọc Lâm và Đỗ Mỹ Linh; 3 giải ba cho các thí sinh Sèn Thị Kim Dung, Hoàng Thị Lan Anh và Trần Thị Phương Nga và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh: Giàng Thị Hoa, Khúc Xuân Thuận, Chu Thị Hảo, Nguyễn Thăng Long. Ban Tổ chức còn trao giải người hát hay nhất bài hát về Hà Nội cho thí sinh Trần Thị Phương Nga, đến từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long với ca khúc “Phố nghèo” của nhạc sĩ Trần Tiến.

Đêm chung kết “Giọng hát hay Hà Nội 2016” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Vượt qua tính chất của một cuộc thi, các thí sinh đã cống hiến cho công chúng một chương trình nghệ thuật đặc sắc giúp khán giả sống lại những kí ức đẹp về một Hà Nội hào hoa, thanh lịch.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *