Sự kiện

Chung khảo Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè 2017 quận Nam Từ Liêm

Sáng  11/7, tại Hội trường quận ủy-HĐND-UBND quận Nam Từ Liêm, Ban chỉ đạo hè quận Nam Từ Liêm tổ chức Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè 2017  với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô với đạo lý Uống nước nhớ nguồn”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh […]

Sáng  11/7, tại Hội trường quận ủy-HĐND-UBND quận Nam Từ Liêm, Ban chỉ đạo hè quận Nam Từ Liêm tổ chức Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè 2017  với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô với đạo lý Uống nước nhớ nguồn”.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Trần Thanh Long, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo hè quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, lãnh đạo UBND 10 phường cùng gần 300 các em thiếu nhi trên địa bàn quận.

Các đội tuyển của 10 phường đã tham dự Hội thi với 3 phần thi cho mỗi đội là giới thiệu đội hình, tuyên truyền giới thiệu sách và năng khiếu. Bên cạnh phần giới thiệu có nhiều sáng tạo, độc đáo về đội hình, phong trào đọc sách tại địa phương, nhiều tiết mục hấp dẫn, sinh động được khán giả và Ban Giám khảo cổ vũ, đánh giá cao, trong đó tiêu biểu là phần tuyên truyền giới thiệu sách “Huyền thoại thanh niên xung phong” của thiếu nhi phường Phú Đô, “Mãi mãi tuổi 20” của thiếu nhi phường Mỹ Đình 2, “Những người sống mãi” của thiếu nhi phường Trung Văn…; các tiết mục năng khiếu “Hương sen” của thiếu nhi phường Xuân Phương, “Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn” của thiếu nhi phường Phú Đô…

Hội thi tạo cho các em thiếu nhi quận Nam Từ Liêm một sân chơi văn hoá đầy bổ ích và lý thú trong những ngày hè. Đây cũng là dịp giúp các em ôn lại truyền thống anh hùng, dũng cảm hy sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; qua đó góp phần giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng biết quý trọng hòa bình, trân trọng những giá trị lịch sử và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, từ đó không ngừng nâng cao ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức để tiếp bước truyền thống cha anh xây dựng đất nước, Thủ đô và quận Nam Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho phường Phú Đô, giải Nhất cho phường Mỹ Đình 2; 3 giải Nhì cho các phường: Xuân Phương, Trung Văn, Đại Mỗ và 5 giải Ba cho các đội còn lại.

                                                                                                Văn Hào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *