Lễ hội

Cơ hội chiêm ngưỡng hơn 300 loài hoa hồng đến từ khắp thế giới

Hơn 300 loài hoa hồng đặc trưng cho đất nước Bulgaria và trên khắp thế giới sẽ được trưng bày tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria đầu tiên tại Hà Nội.

Hơn 300 loài hoa hồng đua nhau khoe sắc tại Lễ hội
Hơn 300 loài hoa hồng đua nhau khoe sắc tại Lễ hội

Ngày 3/3/2017, tại công viên Thống Nhất sẽ khai mạc Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè, cơ hội cho người dân Thủ đô được khám phá thế giới hoa hồng với hơn 300 loài hoa hồng đua nhau khoe sắc xen lẫn những bụi hoa hồng lớn kiến tạo kiểu mái vòm Châu Âu cổ kính, chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật hoa hồng như Lâu đài tình yêu, Bức tường hò hẹn, Vườn hồng tình ái, Giếng cổ nguyện ước..

Toàn bộ công viên Thống nhất với diện tích 6.000 m2, sẽ trở thành Đảo Hoa Hồng, trang hoàng lộng lẫy với những loài hoa hồng đến từ khắp thế giới. Đảo Thống Nhất sẽ trở thành kiệt tác Hoa hồng mang vẻ đẹp Văn hoá – Nghệ thuật tinh tế, ấn tượng nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

Đảo Thống Nhất sẽ trở thành thiên đường hoa hồng

Nơi đây sẽ được trang trí để trở thành không gian lãng mạn huyền ảo, mang đến cảm xúc cho những người đang yêu. Lễ hội cũng là một lựa chọn tham quan lý tưởng cho những đấng mày râu muốn thể hiện tình cảm với một nửa yêu thương trong ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3”.

Ngoài ra, các người đẹp có thể tham gia cuộc thi “Nữ hoàng Hoa hồng” – Queen of Rose và cùng tham gia Nghi thức “Rước kiệu, Tung hoa” dành cho “Bông hồng đẹp nhất” trong Lễ hội. Khi màn đêm buông xuống, các đôi lứa yêu nhau có thể tham gia lễ hội thả đèn “Bông hồng Trao Em” trên nền âm nhạc du dương của các ban nhạc đường phố…

S741-640x503

Và rất nhiều bất ngờ, thú vị đang chờ đón khách tham quan trên “ốc đảo” được xem là nơi tĩnh lặng và thi vị nhất giữa lòng Thủ đô… Lễ hội mang đến một không gian đầy cảm hứng cho tất cả những ai yêu hoa hồng.

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam, ông Evgueni Stoychev cho biết lần đầu tiên ngày hội hoa hồng truyền thống của đất nước Bulgaria sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra từ ngày Quốc khánh Bulgaria 3/3 đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tới.

Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện lễ hội hoa hồng

Lễ hội cũng sẽ giới thiệu những tinh hoa ẩm thực đậm chất hoa hồng từ Bulgaria, những món đồ lưu niệm độc đáo mang cảm hứng hoa hồng cùng các chế phẩm từ tinh dầu hoa hồng. Tại lễ khai mạc, Bulgaria sẽ tặng các giống hoa hồng quý nhất của mình cho TP Hà Nội.

Ban tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 10.000 – 20.000 du khách tham dự. Vé vào cửa sẽ được phát hành và kiểm soát theo ngày, được bán trước cổng lễ hội, nếu có thời điểm lượng khách trong lễ hội quá cao sẽ dừng bán vé cho đến lúc lượng khách vãn hơn để đảm bảo an toàn.

Lễ hội sẽ có những món đồ lưu niệm độc đáo mang cảm hứng hoa hồng cùng các chế phẩm từ tinh dầu hoa hồng.

Đây là một lễ hội truyền thống lâu đời của Bulgaria, đất nước được mệnh danh là “Xứ sở của Hoa hồng”, được tổ chức từ năm 1903 và trở thành sự kiện thu hút hàng triệu khách du lịch toàn thế giới. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên lễ hội được tổ chức ở ngoài lãnh thổ Bulgaria, nhưng lại là nơi lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất.

TH

Ảnh: Internet

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *