Di sản

Cơ hội thưởng thức và trải nghiệm những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam

Chiều 19/11, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Lễ Khai mạc triển lãm ảnh Các di sản thế giới của ASEAN tại Hà Nội và Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ 2015 trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa […]

Chiều 19/11, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Lễ Khai mạc triển lãm ảnh Các di sản thế giới của ASEAN tại Hà Nội và Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ 2015 trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.


Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm và Ngày hội.

Tiếp nối thành công cuộc thi Khám phá các Di sản thế giới ở Hà Nội – Thành phố vì hòa bình trong năm 2014, Quỹ văn hóa – Sở văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Quỹ hộ trợ và Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu và đóng góp ý kiến nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của Việt Nam nói riêng và của các nước trong khối ASEAN nói chung đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới mang chủ đề “Khám phá các di sản thế giới ở Việt Nam và các nước trong khối ASEAN”.


Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận Quan họ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận về tổng số 161 tác phẩm dự thi được các tác giả đầu tư rất công phu về cả nội dung lẫn hình thức thể hiện, đặc biệt là các tác phẩm dự thi ở thể loại bài viết, công trình nghiên cứu. Có thể thấy nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản Thế giới tại Việt Nam cũng như các nước khối ASEAN đã được các tác giả khai thác và nêu bật trong các công trình dự thi. Đồng thời BTC cuộc thi đã ghi nhận được những ý kiến vô cùng đáng quý của các di sản thế giới trong bối cảnh cộng đồng chung ASEAN được thành lập.

Các liền anh, liền chị nhí – lớp kế cận gìn giữ và phát triển dân ca Quan họ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh, phục vụ phát triển du lịch của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho những ai yêu mến các di sản, có mong muốn tìm hiểu về các giá trị văn hóa tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á đã được tổ chức UNESCO thế giới công nhận. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của Việt Nam với khối ASEAN và thế giới.

Triển lãm “Các di sản thế giới của ASEAN tại Hà Nội” quy tụ những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Việt Nam và các nước trong khối ASEAN”. Bên cạnh những hình ảnh triển lãm, BTC còn bài trí các mô hình, sách, album ảnh và các phóng sự, video clip dự thi ấn tượng do các tổ chức/cá nhân trên cả nước gửi về dự thi. 33 hình ảnh về các di sản thế giới của các nước khối ASEAN cũng được BTC lựa chọn trưng bày, giới thiệu trong triển lãm để quần chúng nhân dân tham quan, thưởng lãm.


Một công trình dự thi “Cuộc thi khám phá các di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam và ASEAN” được du khách quan tâm tại Triển lãm.

Bên cạnh hoạt động Triển lãm, BTC đồng thời triển khai thực hiện chương trình Ngày hội Di sản Văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ. Với 5 chương trình biểu diễn, giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm cùng các di sản văn hóa phi vật thể: ca trù, trống quân, chèo truyền thống, hát xoan, dân ca quan họ; được thiết kế bởi những nghệ nhân, nghệ sỹ và được trình diễn bởi lớp kế cận của các di sản chắc chắn sẽ tạo nên sức thu hút đặc biệt đối với công chúng tham gia. Chương trình nhằm gửi đến cộng đồng thông điệp: Các di sản văn hóa của dân tộc luôn có sức sống mãnh liệt và bằng chứng cho sức sống ấy chính là sự tiếp nối, kế thừa của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc Triển lãm, Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẳng định Triển lãm ảnh Các di sản thế giới của ASEAN tại Hà Nội sẽ mang đến cho đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế những tác phẩm xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Ngày hội Di sản Văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ là một hình thức truyền thông, quảng bá cho di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội và các tỉnh bạn mà chúng tôi tin tưởng sẽ nhận được sự quan tâm, yêu mến của cộng đồng.


Những hình ảnh đẹp về các di sản thế giới ở Việt Nam và ASEAN.

Chương trình Triển lãm và Ngày hội diễn ra tại Nhà 19C – Hoàng thành Thăng Long Hà Nội từ 19-25/11/2015. Trong các ngày từ 19-21/11 lần lượt các buổi biểu diễn sẽ được mang đến cho khán giả bao gồm: Biểu diễn giới thiệu dân ca Quan họ (19/11), biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát Trống quân, Chèo truyền thống (20/11), biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát Ca trù, hát Xoan và lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 21/11.

Vy Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *