Tin ngành

Công đoàn Sở VH&TT Hà Nội đẩy mạnh hoạt động thi đua, sáng tạo trong công tác công đoàn

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố, để chuẩn bị đánh giá kết quả quá trình hình thành phong trào Cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã có buổi khảo sát, đánh giá hoạt động của Công đoàn sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào chiều 20/3/2018.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cùng các cán bộ phụ trách. Về phía Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội có đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – Phó GĐ Sở; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó chánh Văn phòng Sở chuyên trách công tác Đảng, Phó Chủ tịch điều hành Công đoàn Sở cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chủ tịch điều hành Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Sở.
Theo đó, tổng số đoàn viên công đoàn của Sở là 1.665/2.069 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trực thuộc 17 công đoàn cơ sở. Với chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật; Ban chấp hành Công đoàn Sở và Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở thành viên thường xuyên đóng góp với chính quyền đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi chính đáng cho cán bộ, CCVC và người lao động.
Ban chấp hành Công đoàn Sở đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế làm việc của Sở VH&TT Hà Nội; kịp thời hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 của cơ quan, đơn vị. Công tác chăm lo đời sống của các đoàn viên nói chung và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng như công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; thăm hỏi 09 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò có hoàn cảnh khó khăn…
Các Công đoàn cơ sở trực thuộc đều tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động góp quỹ, làm từ thiện… chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Tổ chức được nhiều hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn.
Công đoàn Sở tham gia cùng 09 sở, ngành trong Cụm thi đua số 2 Thành phố vận động đoàn viên đóng góp xây dựng 01 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2019.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, CBCCVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn được chú trọng. 100 % đoàn viên đã được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, lần thứ 6, lần thứ 7 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC…

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – Phó GĐ Sở VH&TT phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt Sở VH&TT đã tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật – Thể thao Công đoàn Sở chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; 15/17 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc tham gia Liên hoan với trên 150 đoàn viên tham gia biểu diễn và gần 700 đoàn viên dự cổ vũ. Tại Liên hoan đã lồng ghép thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc các đội tham gia trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức liên quan đến tổ chức Công đoàn và Luật Lao động, các chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ. Có thể nói, đây là hoạt động đã tạo thành điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Công đoàn Sở VH&TT trong năm 2018, được toàn thể đoàn viên nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia…
Trong năm 2019, Công đoàn Sở tiếp tục thực hiện các công việc theo chương trình công tác, kế hoạch toàn khóa, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ CCVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Tiếp tục chú trọng triển khai công tác tổ chức của Công đoàn: Kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Sở; Kết nạp đoàn viên mới; Kiện toàn tổ chức và Ban chấp hành các Công đoàn CSTV trực thuộc;… Triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua theo kế hoạch của Sở và của Công đoàn cấp trên.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – Phó GĐ Sở VH&TT chia sẻ, năm 2019, Thành phố cũng đặt ra yêu cầu đối với Sở VH&TT là tổ chức các sự kiện văn hoá thể thao phải có sự đổi mới thật sự hấp dẫn, có thêm nhiều lễ hội mới, những lễ hội văn hoá đương đại, mở rộng quy mô xứng tầm Thủ đô, do đó cũng đòi hỏi các đồng chí BCH công đoàn, công đoàn viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Sở phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã đánh giá cao những kết quả Công đoàn Sở VH&TT đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là công tác kết nạp đoàn viên mới, tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật – Thể thao Công đoàn Sở chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V… Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, Sở VH&TT là một trong những đơn vị có số lượng cán bộ công nhân viên lớn, do đó trước hết cần kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn (hiện đang khuyết chức danh Chủ tịch); chú trọng hơn nữa công tác kết nạp đoàn viên mới; Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động; Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, xây dựng cơ chế phối hợp với Ban Giám đốc Sở và các đoàn thể trong Sở để triển khai phong trào thi đua; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn về công nghệ thông tin, cải cách hành chính… Quan tâm thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *