Lễ hội

Công tác tổ chức, quản lý lễ hội Xuân năm 2017 trên địa bàn quận Thanh Xuân

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với niềm vui hân hoan đón chào năm mới là sự tưng bừng, náo nức trong không khí lễ hội Xuân của nhân dân cả nước, trong đó có quận Thanh Xuân. Với mong muốn Lễ hội trên địa bàn quận Thanh Xuân được tổ chức trang trọng, […]

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với niềm vui hân hoan đón chào năm mới là sự tưng bừng, náo nức trong không khí lễ hội Xuân của nhân dân cả nước, trong đó có quận Thanh Xuân.

Với mong muốn Lễ hội trên địa bàn quận Thanh Xuân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới mục tiêu giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống đoàn kết, yêu nước thương nòi, cần cù lao động và nhân văn của dân tộc Việt Nam, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/01/2017 về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân triển khai trên địa bàn quận năm 2017. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức trước, trong và sau lễ hội tại các phường, đặc biệt là công tác quản lý giá cả hàng hoá, dịch vụ trong dịp lễ hội và xử lý những sai phạm trong công tác tổ chức lễ hội; ngăn chặn tình trạng đeo bám, chèo kéo, nâng giá, ép giá dịch vụ; chấn chỉnh việc đặt hòm công đức, đặt tiền giọt dầu tuỳ tiện… Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các lễ hội.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân có 5/11 phường tổ chức lễ hội Xuân: Lễ hội truyền thống Di tích lịch sử đình Vòng (phường Hạ Đình), đình Giáp Nhất và chùa Quan Nhân (phường Nhân Chính), Lễ hội Đình Gừng (phường Khương Đình), Chùa Khương Trung, Hội làng Phương Liệt…. Năm 2017, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo quận, cùng sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn quận đã có nhiều đổi mới, diễn ra đúng quy định và đảm bảo đúng nội dung Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; tôn trọng giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo; thể hiện được sự trang trọng, tôn nghiêm của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; công tác an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được chú trọng đảm bảo an toàn; các dịch vụ trong lễ hội như: các điểm bán hàng rong, đổi tiền lẻ, việc niêm yết giá trông xe… được kiểm soát chặt chẽ.

Đình Vòng, quận Thanh Xuân trong ngày hội

Quy mô tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng đóng góp của nhân dân và ngân sách địa phương, không gây tốn kém, lãng phí, không có biểu hiện lợi dụng tổ chức lễ hội để trục lợi. Thời gian tổ chức lễ hội được tổ chức không kéo dài quá 03 ngày. Các nghi thức lễ hội được tiến hành trang trọng theo truyền thống, có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch có thẩm quyền; không có các hoạt động mê tín dị đoan như: bói toán, xóc thẻ, tàng trữ, buôn bán, sử dụng văn hóa phẩm không được phép lưu hành, các trò chơi có tính chất đánh bạc dưới mọi hình thức Đảm bảo vệ sinh môi trường không gian lễ hội, chú ý bố trí các điểm thu gom rác thải, các điểm vệ sinh công cộng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lễ hội, do vậy dù tập trung đông nhân dân địa phương và du khách thập phương cảnh qua đô thị xung quanh đình, đền, chùa vẫn đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Trụ trì (Đình, chùa), Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích, có phương thức thu, nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền được huy động từ nguồn xã hội hóa, tài trợ để tổ chức lễ hội đảm bảo công khai, minh bạch, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu đúng mục đích theo quy định.

Có thể nói, việc làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân trong lễ hội 2017, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động du lịch, giúp người dân và du khách không những hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử văn hoá của dân tộc mà còn góp phần quảng bá được những nét đặc sắc của văn hóa và con người Thanh Xuân.

Rước kiệu trong lễ hội 5 làng Mọc

Thu Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *