Thể thao quần chúng

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43: Hấp dẫn cuộc tranh tài quanh Hồ Gươm

Ngay sau khi chạy hưởng ứng, hơn 200 đại biểu đã cùng tham gia ký cờ hòa bình gửi đến bè bạn năm châu…

Sáng 9-10, đông đảo nhân dân Thủ đô đã có mặt ở Phố đi bộ quanh Hồ Gươm để theo dõi Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43– Vì hòa bình – 2016 – nơi có mặt của hơn 1.200 VĐV xuất sắc, trong đó có hơn 250 VĐV người nước ngoài và nhiều tên tuổi lớn của làng điền kinh Việt Nam. Dự lễ khai mạc có các vị đại sứ đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngay sau khi chạy hưởng ứng, hơn 200 đại biểu đã cùng tham gia ký cờ hòa bình gửi đến bè bạn năm châu, chia sẻ cảm hứng có từ một giải thể thao quần chúng nay đã vào tuổi 43, ngày càng giàu truyền thống và đi vào tâm thức của người dân Hà Nội..

chay-thi-khoi-nguoi-nuoc-ngoai
Chạy thi khối người nước ngoài

Kỳ giải năm 2016 đánh dấu mốc son 43 năm Giải chạy Báo Hànộimới. Nói về kỳ giải này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh trong lời phát biểu khai mạc: “Sau hơn 4 tháng thi đấu cấp cơ sở, giải chạy truyền thống có quy mô lớn nhất hằng năm của Thủ đô đã có tổng cộng hơn 33 vạn người chạy kiểm tra đạt tiêu chuẩn phổ thông, vượt 1,5 lần chỉ tiêu Thành phố giao, khẳng định sức sống và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy Giải Báo Hànộimới.
Tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa Bình hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, để cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới”.
Sau lễ khai mạc, cuộc đua tài đã diễn quyết liệt trên đường chạy vòng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các VĐV thi chạy cự ly 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện; 1.750m nữ ĐH-CĐ-THCN, dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nữ, 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nữ, 8.750m nam khối VĐV nâng cao. Trong đó, thu hút sự quan tâm lớn nhất là cuộc đua dành cho các VĐV khối mở rộng (VĐV các tỉnh, thành, ngành). Kết quả, với ưu thế truyền thống trên đường chạy cự ly dài, đội Bộ đội Biên phòng đã xuất sắc đoạt Cúp toàn đoàn dành cho khối Mở rộng. Tính đến 10h30 sáng, 9-10, các nội dung thi đấu của cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016 đã hoàn thành, khép lại một giải đấu thành công, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng chuyên môn.

Trao giải nội dung Nâng cao mở rộng nữ
Trao giải nội dung Nâng cao mở rộng nữ

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đã quyết định trích 50 triệu đồng – tiền ủng hộ của Báo Hànộimới cho Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.
Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình 2016 nằm trong chuỗi hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 17 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình. Đây cũng là hoạt động góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

N.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *