Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019

   Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019  Sáng 5/5, Ban Chấp hành Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham […]

  

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019

 Sáng 5/5, Ban Chấp hành Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự Đại hội có đồng chí Tô Văn Động, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở cùng 160 đồng chí đoàn viên thanh niên ưu tú là đại biểu chính thức tham dự Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2019.

Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hiện có tổng số 300 đoàn viên, độ tuổi trung bình là: 28 tuổi. Số đoàn viên có trình độ Đại học, cao đẳng chiếm 73%.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện sự năng động, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các hoạt động phong trào của cơ quan, đơn vị. Nhiều phần việc do đoàn viên, thanh niên Sở thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đoàn viên thanh niên toàn Sở không ngừng rèn luyện tư tưởng đạo đức, tác phong công nghiệp, phấn đấu, vươn lên trong công tác nghiệp vụ, tích cực tham gia xây dựng, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa và Thể thao cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên đa dạng hóa các hình thức hoạt động như giao l ưu văn hoá văn nghệ, thăm quan di tích lịch sử, đặc biệt quan tâm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, hưởng ứng “Tháng Thanh niên“, “Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện”. Chủ trì, phối hợp với Đoàn Khối CCQ TP tổ chức thành công Chương trình giao lưu “Những kỷ niệm không thể nào quên”…

Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế- xã hội”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” và phong trào “Tham mưu giỏi- phục vụ tốt” luôn được quan tâm triển khai thực hiện, thể hiện ở việc tích cực vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đi đầu trong học tập, nghiên cứu; đảm nhận các công trình, đề tài khoa học mang lại giá trị kinh tế – xã hội thiết thực; Phong trào Tôi yêu Hà Nội đã được Đoàn thanh niên Sở triển khai bằng các hoạt động “Cải thiện môi trường xã hội”; xây dựng chi đoàn văn minh công sở; Ban thường vụ Đoàn Sở đã triển khai đến 100% các chi đoàn Kế hoạch Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ Cơ quan hành động vì văn minh đô thị-tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Thông qua các hoạt động, vai trò, vị trí của thanh niên được khẳng định, tạo được niềm tin đối với cấp ủy và các tổ chức chính trị- xã hội, đồng thời cũng là dịp để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận một số nội dung liên quan đến phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ tới, trong đó có việc rèn luyện sức khỏe theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, nở nụ cười thân thiện, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen cho 5 cá nhân xuất sắc và Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan Thành phố đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu cho Đoàn Thanh niên cộng sản cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Bí thư đoàn khối các cơ quan TP Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn, đội ngũ Ban chấp hành Đoàn Sở nhiệm kỳ tới với lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao sẽ không ngừng rèn luyện về thể chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ quan trong sạch vững mạnh, quyết tâm đưa phong trào Đoàn của Sở ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Sở và Thành phố giao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị tất cả các đoàn viên, thanh niên Sở tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô” trong đó tập trung vào phong trào“tham mưu giỏi-phục vụ tốt”, “3 trách nhiệm” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”; tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở về các chương trình, hoạt động, các phần việc mà Đoàn thanh niên có thể đảm nhận và hỗ trợ cùng với các phòng, ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực công tác;Tiếp tục tham mưu, hoàn thành tốt các chương trình nghệ thuật, thể thao thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của ngành.

Để triển khai hoạt động trong những năm tiếp theo, Đại hội đã nghiêm túc bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2019, gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 08 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2019

Chiều 5/5, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã họp phiên đầu tiên. Tại phiên họp này, đồng chí Vũ Hà Phương, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở được Ban chấp hành tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019.

Bí thư đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân:

 

Danh sách Ban chấp hành đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2019

  1. Đ/c Lê Chí Công- Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội
  2. Đ/c Vũ Thu Hà- Chi đoàn Văn phòng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
  3. Đ/c Trần Thị Hồng Hạnh – Chi đoàn Trung tâm Thông tin triển lãm
  4. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám.
  5. Đ/c Nguyễn Hữu Khánh – Chi đoàn 3 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.
  6. Đ/c Phạm Khánh Linh – Chi đoàn Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long
  7. Đ/c Nguyễn Xuân Long – Chi đoàn Nhà hát múa rối Thăng Long
  8. Đ/c Dương Anh Minh – Chi đoàn Văn phòng Sở
  9. Đ/c Bùi Thị Thùy Dung – Chi đoàn Ban Quản lý di tích danh thắng
  10. Đ/c Lê Thị Hồng Nhung – Chi đoàn Nhà hát Cải lương Hà Nội
  11. Đ/c Bùi Văn Phòng – Chi đoàn Nhà hát Chèo Hà Nội.
  12. Đ/c Vũ Hà Phương- Chi đoàn Văn phòng Sở
  13. Đ/c Trần Thị Băng Tâm- Chi đoàn Trường Phổ thông Năng khiếu và TDTT
  14. Đ/c Hoàng Cao Tiến- Chi đoàn Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò
  15. Đ/c Ngô Thị Xinh- Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Thành phố.

                                                                                        Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *