Thể thao thế giới

Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19: Điền kinh giành 3 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên

Tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 đang diễn ra tại Myanmar, trong ngày thi đấu đầu tiên (13/12), đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành 3 tấm HCV.

Người mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 3 tấm HCV là Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Văn Đông ở môn điền kinh.

Quách Thị Lan (trước) giành HCV ở nội dung chạy 400m.

Ngày 13/12, đoàn TT sinh viên Việt Nam đã chính thức bước vào ngày tranh tài tại 2 môn điền kinh, và golf. Trong đó, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Văn Đông đã xuất sắc giành 3 tấm HCV.
Trong ngày tranh tài đầu tiên đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tham dự 2 môn golf và điền kinh. Môn golf bước vào tranh tài ở nội đơn, tính điểm và sẽ kết thúc vào ngày 15/12. Môn điền kinh thi đấu ở 3 nội dung là chạy 10.000m (nữ), nhảy xa (nam), 400m (nữ) và các VĐV Việt Nam đã liên tiếp giành 3 HCV. Ở nội dung chạy 10.000m nữ, Phạm Thị Huệ – sinh viên của trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam. Chiếc HCV thứ hai là của Bùi Văn Đông – sinh viên của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ở nội dung nhảy xa với 7m80. Ở nội dung chạy 400m, Quách Thị Lan – sinh viên của trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã xuất sắc mang về cho đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tấm HCV thứ ba ở môn điền kinh.
Được tổ chức hai năm một lần, Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 quy tụ 11 nước Đông Nam Á tham dự. Các nước tham dự với lực lượng hùng hậu nhất là nước chủ nhà Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Philippines… Các VĐV tranh tài ở 17 môn thi đấu: Điền kinh, Bắn cung, Bóng đá, Golf, Đua thuyền, Bơi, Quần vợt, Chinlone, Cầu lông, Bóng bàn, Wushu, Bóng rổ, Bóng chuyền, Karatedo, Cầu mây, Bi sắt và lần đầu tiên đại hội đưa môn võ Vovinam vào tranh tài.
Đây là lần đầu tiên Vovinam được đưa vào danh sách các môn thi đấu của Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á gồm 10 nội dung quyền và 7 hạng cân đối kháng. Điều này đã khẳng định thành công của Võ Việt trong công tác quảng bá Vovinam ra thế giới, là bước tiến mới để đẩy mạnh kế hoạch cuộc vận động đưa Vovinam trở lại đấu trường SEA Games.

Các VĐV Việt Nam tham dự Đại hội.

Tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á năm nay, đoàn Việt Nam tham dự với số lượng 61 cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV tranh tài ở 5 bộ môn là: Bóng bàn, Điền kinh, Karatedo, Golf và môn Vovinam. So với những lần tham dự trước, năm nay đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội với lực lượng khá mỏng, do khâu tuyển chọn VĐV gặp không ít khó khăn vì trùng với Đại hội TDTT toàn quốc. Do vậy, những môn thế mạnh và khả năng giành huy chương sẽ gặp không ít khó khăn.
Ngày 14/12, môn thi đấu thứ 3 là bóng bàn cũng sẽ chính thức bước vào tranh tài. Đặc biệt, môn điền kinh các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài ở 2 nội dung 200m và 3000m vượt chướng ngại vật. Hy vọng các VĐV điền kinh lại tiếp tục giành thêm HCV cho Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Duy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *