Sự kiện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và thể thao nhằm tạo không khí vui tươi trong các ngày lễ lớn của đất nước. Sở Văn hóa và Thể […]

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và thể thao nhằm tạo không khí vui tươi trong các ngày lễ lớn của đất nước.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tăng cường tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động kỷ niệm trong Bản tin Văn hóa Hà Nội và Cổng thông tin điện tử của Sở; biên soạn bài tuyên truyền cung cấp cho hệ thống đài phát thanh cơ sở; lắp dựng 4 cụm pano tấm lớn tại khu vực trung tâm, 4 cụm pano tấm lớn khu vực vùng ven cửa ngõ: Đại Cồ Việt, Daewoo, Trần Nhân Tông, Cát Linh-Giảng Võ, 7 cụm pano 2 mặt tại khu vực trung tâm  Thành phố, 11 pano tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Nhà thông tin triển lãm  Thành phố; phối hợp thực hiện  2.000 băng đrôn dọc trên các tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố theo hình thức xã hội hóa tạo diện mạo cổ động rực rỡ. Đồng thời Sở tăng cường hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền tại cơ sở, cung cấp nội dung khẩu hiệu, mẫu tranh cổ động, mẫu băng đrôn dọc.

Các quận, huyện, thị xã  thực hiện trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: cụm panô, băng đrôn dọc, biểu ngữ, trong đó  tập trung tại  trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hoá công cộng, nơi đông người qua lại; tổ chức trưng bày tranh, ảnh kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các phòng truyền thống. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau thời gian ngày kỷ niệm, đảm bảo trang trọng, hiệu quả.  Hệ thống Đài phát thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng tuyên truyền. Cũng trong dịp này nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức rộng rãi từ thành phố đến cơ sở tạo không khí vui tươi của ngày hội lớn.

Các hoạt động tuyên truyền. văn hóa văn nghệ  tập trung  vào nội dung khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc tới đông đảo quần chúng, nhân dân.

                                                                                       Đức Hải

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *