Tin trong nước

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng – mừng xuân 2019…

Vừa qua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hà Nội có Công văn số 9/HĐTĐKT-BTĐ, do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Theo đó, tổ chức đợt thi đua cao điểm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và của từng ngành, địa phương, đơn vị; trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 của UBND Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách; giải ngân các dự án trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp bách, khó khăn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là dịp cuối năm và đón xuân 2019.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của năm: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng – mừng xuân 2019, trong đó, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; chú trọng tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ với các nhà nghiên cứu lịch sử… nhằm ôn lại những chiến công hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa và bề dày lịch sử hơn 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa hàng năm luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội quan tâm, đến dự.

Để công tác chuẩn bị và đón chào lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa diễn ra trong hơn 3 tháng tới, trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình, sản phẩm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Tổ chức thăm quan, học tập truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm… chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của Thủ đô và đất nước gắn với dịp kỷ niệm này.

Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa năm nào cũng được Thành phố Hà Nội và quận Đống Đa tổ chức long trọng.

     Nhân dịp này, thành phố Hà Nội cũng khuyến kích các địa phương, ban, ngành kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Châu Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *