Văn hoá đời sống

Điểm sáng của phường Nghĩa Tân

Tổ dân phố 21 (trước đây là Tổ dân phố 50 phường Nghĩa Tân) được thành lập ngày 20/6/1972. Trải qua 45 năm  xây dựng và phát triển, bằng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân, Tổ dân phố (TDP) đã vươn lên vị trí tốp đầu của phường Nghĩa Tân, quận […]

Tổ dân phố 21 (trước đây là Tổ dân phố 50 phường Nghĩa Tân) được thành lập ngày 20/6/1972. Trải qua 45 năm  xây dựng và phát triển, bằng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân, Tổ dân phố (TDP) đã vươn lên vị trí tốp đầu của phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Có cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, nhân dân trong TDP 21 sống đoàn kết, nghĩa tình, đặc biệt là vẫn giữ được nét đẹp trong lối sống chân chất, nghĩa tình, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Tổ dân phố 21 là một TDP đặc biệt của phường Nghĩa Tân bởi thành phần dân cư đa dạng.  267 hộ dân trong tổ đến từ 43 tỉnh, thành phố trong cả nước, với trình độ dân trí cao, nhiều giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Chính sự đa dạng trong thành phần dân cư là một nét độc đáo bởi mỗi một vùng miền, lại có những đặc trưng, những phong tục tập quán riêng.  Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.  Ông Nguyễn Thanh Khoa, Tổ trưởng TDP 21 cho biết, xác định với đặc thù của một TDP tập hợp nhân dân đến từ nhiều địa phương, ông Khoa cùng cán bộ Tổ đặt  mục tiêu xây dựng Tổ dân phố tiên tiến, hiện đại với các tiêu chí: “Ông bà mẫu mực/ Con cháu thảo hiền/ Thực hiện tốt quy ước dân chủ/ Sạch nhà, đẹp phố/ Toàn dân làm khuyến học”.  Song song với đó, TDP đã biên soạn, phát tới từng hộ gia đình Quy ước dân chủ tổ dân phố 21 để giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp vốn là truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng về đạo lý tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Quy ước có những quy định rất cụ thể về  xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, xây dựng tổ dân phố văn hóa, an toàn.. được nhân dân trong Tổ nghiêm túc, tích cực thực hiện.

Cán bộ, nhân dân Tổ dân phố 21 hưởng ứng Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh,sạch đẹp”

Ở Tổ dân phố 21, việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương được thực hiện qua nhiều hình thức: qua họp tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa văn nghệ… đặc biệt là qua hệ thống truyền thanh. Với địa bàn rộng (TDP có diện tích 2,2ha), ông Khoa đã có sáng kiến xây dựng hệ thống truyền thanh phủ sóng khắp TDP với 14 loa, công suất máy phát 600W. Được sự đồng ý của UBND phường Nghĩa Tân, ông đi vận động các nhà tài trợ để có kinh phí thực hiện. Với uy tín của mình và nhận thấy công việc tạo thuận lợi cho cán bộ TDP trong triển khai công tác tuyên truyền tới toàn dân, các hộ dân và nhiều mạnh thường quân trong tổ đã nhiệt tình ủng hộ với tổng số tiền 36 triệu đồng. Qua thực tế hoạt động đã khẳng định đây là một kênh hữu hiệu trong truyền tải các  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thành phố tới TDP.

Nhằm tạo không gian sinh hoạt chung, nhân dân trong Tổ dân phố đã tự nguyện đóng góp 230 triệu đồng để xây dựng tầng 3 nhà văn hóa với diện tích 54m2, đây cũng là  Trung tâm Học tập cộng đồng, địa điểm sinh hoạt văn nghệ, hội họp của nhân dân, nơi sinh hoạt hè của các cháu thiếu niên, nhi đồng. Trong 3 năm qua, Trung tâm đã mở được 36 lớp với nhiều nội dung thiết thực, được nhân dân ủng hộ: sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho các đối tượng, phòng chống dịch bệnh mùa hè, phương pháp xử lý an toàn thực  phẩm, giới thiệu sử dụng các loại thuốc tây an toàn, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, tổ chức các lớp luyện thi vào Đại học miễn phí cho con em trong tổ…

Nhân dân Tổ dân phố 21 tích cực tham gia các hoạt động TDTT, trong đó có Tháng đi bộ truyền thống phường Nghĩa Tân

 Thiết thực hưởng ứng thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, tháo dỡ, bóc 7500 quảng cáo rao vặt trái phép. Để duy trì hiệu quả bền vững, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 37 triệu đồng để quét vôi cho trên 5.000m2 tường ngõ. Nhờ vậy, cảnh quan của TDP luôn sáng, xanh, sạch đẹp, môi trường được đảm bảo. TDP 21 đạt giải Nhì quận Cầu Giấy và giải Nhất phường Nghĩa Tân về Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch đẹp”.

Cán bộ, nhân dân Tổ dân phố 21 ra quân tổng vệ sinh môi trường

.Khánh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *