Thế thao thành tích cao

Đoàn Hà Nội chỉ đứng thứ 3 ở Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2016

được đánh giá cao trước giải, nhưng đoàn Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ

Diễn ra từ ngày 22/11, Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2016 đã khép lại tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vào sáng 26/11, với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Thanh Hóa.
Sau 5 ngày thi đấu, với sự đầu tư bài bản và thi đấu vượt trội, đoàn Thanh Hóa đã  đứng đầu bảng xếp hạng toàn đoàn tại Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2016 với 9 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ. Đứng ở vị trí thứ 2 thuộc về đoàn Quân đội với thành tích 7 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Trong khi đó, được đánh giá cao trước giải, nhưng đoàn Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

Các VĐV thi đấu tại giải
Các VĐV thi đấu tại giải

Tại Giải đấu năm nay có 3 kỷ lục quốc gia ở các nội dung Marathon, ném đĩa và ném búa được phá. Ở nội dung Marathon, VĐV Hoàng Thị Thanh của đoàn Quân đội đã phá kỷ lục với thời gian 2 giờ 45 phút 09, kỷ lục cũ là 2 giờ 45 phút 34. VĐV Tăng Văn Hải của đoàn Vĩnh Long đã phá kỷ lục ở nội dung ném búa nam với thành tích 51,94m, kỷ lục cũ là 51,68m. VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương cũng của đoàn Vĩnh Long đã phá kỷ lục ở nội dung ném đĩa nữ với thành tích 48,40m, kỷ lục cũ là 46,08m.

VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương (Vĩnh Long) phá kỷ lục ở nội dung ném đĩa nữ.
VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương (Vĩnh Long) phá kỷ lục ở nội dung ném đĩa nữ.

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2016 quy tụ trên 419 VĐV (165 nữ, 254 nam) của 47 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài ở 50 nội dung (25 nội dung nam, 25 nội dung nữ) các cự ly: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m rào, 110m rào, 400m rào, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, 3.000m vượt chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, Marathon.

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2016 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Đây là giải đấu được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các đơn vị, địa phương, các trung tâm thể dục thể thao đào tạo các vận động viên điền kinh; đồng thời, giải đấu năm nay cũng là dịp để Ban huấn luyện tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, tập trung tập huấn chuẩn bị cho SEA Games lần thứ 29 năm 2017.

THU HÀ

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *