Thể thao quần chúng

Đoàn Hà Nội xếp thứ hai tại giải Cờ vua trẻ toàn quốc 2018

Giành được 28 HCV, 26 HCB, 44 HCĐ, đoàn Hà Nội xếp thứ hai tại giải Cờ vua trẻ toàn quốc 2018.

Giải Cờ vua trẻ toàn quốc tranh cúp Vietcombank vừa kết thúc tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Kết quả chung cuộc, đoàn cờ vua TP.HCM xếp nhất toàn đoàn với 50 HCV, 33 HCB và 36 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Hà Nội với 28 HCV (13 cá nhân và 15 đồng đội), 26 HCB và 44 HCĐ. Với thành tích trên, đoàn cờ vua TP.HCM và Hà Nội bỏ xa các đoàn khác với khoảng cách rất lớn trên bảng xếp hạng.

Vị trí thứ 3 thuộc về Hải Phòng với 4 HCV (1 cá nhân, 3 đồng đội), 10 HCB và 18 HCĐ; trong khi Ninh Bình đứng thứ 4 cũng với 4 HCV (3 cá nhân, 1 đồng đội), 5 HCB và 11 HCĐ…

Tham dự giải năm nay có 41 đơn vị với 940 VĐV dành cho đối tượng là các kỳ thủ nam, nữ các nhóm tuổi từ 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20, tranh tài ở các nội dung thi đấu: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống. Theo bảng tổng hợp huy chương các đoàn, có tổng cộng 28/41 đơn vị tham gia giành được huy chương (Điện Biên xếp chót với 1 HCĐ an ủi), trong đó 22 đơn vị giành được HCV.

Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2018 là cơ hội rất tốt để các nhà chuyên môn tuyển chọn các VĐV ưu tú tham dự Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2018 và các giải thế giới trong năm. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng VĐV Cờ vua ở lứa tuổi thanh, thiếu niên và học sinh trên toàn quốc; cũng như hưởng ứng tinh thần của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *