Thế thao thành tích cao

Đoàn Hà Nội xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch Bắn súng toàn quốc 2017

Với 9 Huy chương vàng, 23 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng, đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ hai tại Giải Vô địch Bắn súng toàn quốc 2017

Giải Vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2017 đã chính thức khép lại vào chiều 28/10, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội, xếp nhì là đoàn Hà Nội với 9 Huy chương vàng, 23 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng.

Trao giải cho các đoàn giành thành tích cao

Giải đấu năm nay thu hút 218 VĐV nam nữ đến từ 12 đoàn gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quân đội và Bộ Công an. Những đoàn có truyền thống bắn súng vẫn duy trì số lượng vận động viên đông như Hà Nội 44 vận động viên; Quân đội với 43 vận động viên; Hải Dương với 26 vận động viên tham gia thi đấu.

Các xạ thủ nam sẽ tranh tài ở 14 nội dung: 50m súng trường tự chọn nằm bắn 60 viên; 50m súng trường tự chọn 3 tư thế 3×40; 10m súng trường hơi 60 viên; 50m súng ngắn tự chọn 60 viên; 10m súng ngắn hơi 60 viên; 25m súng ngắn bắn nhanh 2×30; 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam 3×20; 25m súng ngắn ổ quay 30+30; 25m súng ngắn thể thao 30+30; 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn 30+30; 10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên; bắn đĩa bay Trap; bắn đĩa bay Double Trap; bắn đĩa bay Skeet.

Với các xạ thủ nữ, có 10 nội dung thi gồm: 50m súng trường thể thao nằm bắn 60 viên; 50m súng trường thể thao 3 tư thế 3×20; 10m súng trường hơi 40 viên; 25m súng ngắn thể thao 30+30; 10m súng ngắn hơi 40 viên; 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn 20+20; 10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên; bắn đĩa bay Trap; bắn đĩa bay Double Trap; bắn đĩa bay Skeet.

Sau gần 1 tuần diễn ra, giải kết thúc với ngôi vị Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội với 21 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng, xác lập 3 kỷ lục. Tiếp đến, vị trí thứ hai thuộc về đoàn Hà Nội với 9 Huy chương vàng, 23 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng. Đoàn Tp. Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 6 Huy chương vàng, 6 Huy chương Bạc, 5 Huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hải Dương (4 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ), Bộ Công an (3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng), Thanh Hóa (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng), Hà Tĩnh (2 Huy chương vàng, 3 Huy chương đồng), Đắk Lắk (1 Huy chương vàng, 3 Huy chương đồng)…

Ba kỷ lục mới do đoàn Quân đội xác lập lần lượt do công của xạ thủ Nguyễn Thùy Dung (30 điểm nội dung 25m Súng ngắn thể thao nữ, phá kỷ lục cũ của xạ thủ Nguyễn Thị Hường – 24 điểm); Nguyễn Thành Nam (248,1 điểm nội dung chung kết 10m Súng trường hơi nam, phá kỷ lục cũ 247,7 điểm); nội dung đồng đội 10m Súng trường hơi nam (1.767 điểm, phá kỷ lục cũ 1.759 điểm).

Giải còn xác lập thêm 2 kỷ lục khác thuộc về đoàn Tp. Hồ Chí Minh, lần lượt ở các nội dung đồng đội 25m Súng ngắn bắn nhanh nam: Phan Công Minh, Phan Xuân Chuyên, Bùi Hồng Phong (1.730 điểm, phá kỷ lục cũ của đoàn Quân đội – 1.723 điểm) và đồng đội 10m Súng trường hơi nữ của các xạ thủ Iwaki Ai, Dương Thị Mỹ Phương, Trần Lệ Thượng (1.177 điểm, phá kỷ lục cũ của đoàn Quân đội – 1.176 điểm).

Đặc biệt, tại giải lần này, đã thể hiện khá ấn tượng về chuyên môn của nhiều gương mặt VĐV trẻ. Đây là tín hiệu vui cho Bắn súng Việt Nam trong việc đào tạo VĐV trẻ tài năng, lớp kế cận, tiếp bước cho các xạ thủ đỉnh cao trong nhiều năm qua.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *