Thế thao thành tích cao

Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018

Hai năm liên tiếp đoạt HCV châu Á (2017, 2018) nội dung nhảy xa nữ nên Bùi Thị Thu Thảo được mong chờ lần đầu tiên mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCV ASIAD.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD) sẽ được diễn ra tại Jakarta và Palembang, Indonesia từ ngày 18/8 đến ngày 2/9. Tính cho đến thời điểm này, chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt tại Indonesia để tham dự ASIAD 2018 và mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành. Các VĐV hiện nay có sự chuẩn bị chuyên môn tương đối tốt. Qua thi đấu một số giải trong nước và quốc tế gần đây, các VĐV đều tỏ ra lạc quan. Các thành tích chuẩn bị cho ASIAD đều đạt đúng theo mục tiêu ban huấn luyện đề ra.

Bùi Thị Thu Thảo được mong chờ mang về cho điền kinh Việt Nam

Tính đến nay chỉ còn cách ASIAD chưa đến 20 ngày nên các đội tuyển đang vào giai đoạn nước rút. Đối với các môn đua tốc độ như điền kinh, xe đạp…, ban huấn luyện đã bắt đầu đẩy cao giới hạn tối đa nhằm đạt thành tích tiệm cận thời kỳ thi đấu chính thức và có sự điều chỉnh phù hợp với khả năng chịu đựng của từng VĐV viên để điểm rơi đỉnh cao vào đúng thời kỳ diễn ra ASIAD.
Các môn bắn như bắn súng, bắn cung đang củng cố kỹ thuật , tập trung nâng cao sức bền chuyên môn và tinh thần, tâm lý trong thi đấu. Trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này, các VĐV chủ chốt của môn taekwondo, bắn súng đều đang tập huấn và thi đấu tại Hàn Quốc; bắn cung thi đấu tại Đài Loan; karate thi đấu tại Iran còn đội tuyển điền kinh đã có chuyến tập huấn tốt tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM vừa kết thúc.
Cũng theo ông Trần Đức Phấn, cho đến trung tuần tháng 8, tất cả các đội sẽ hội quân tại Hà Nội và TP HCM để chuẩn bị di chuyển tới Jakarta và Palembang. Có thể nói, công tác chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD lần này đảm bảo theo đúng kế hoạch, gần như không có phát sinh khó khăn đối với công tác chuẩn bị của đoàn.
Nói về cơ hội của Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao Châu Á 2018 này, ông Trần Đức Phấn nhận định: “Hiện nay, chúng ta đang đặt mục tiêu là có một môn thể thao Olympic đạt được thứ hạng cao. Qua rà soát tất cả các VĐV của các quốc gia tham dự, chúng tôi nhận định rằng, để đạt được mục tiêu 3 HCV, các VĐV Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn.
Bởi ASIAD là đấu trường của thế giới, các môn thể thao Olympic là các môn thể thao của thế giới. Vì thế, việc giành được HCV ở kỳ đại hội này là việc rất khó khăn. Theo đó, các VĐV của chúng ta phải cố gắng hết sức thì mới có thể đạt được”.
ASIAD 18 là kỳ đại hội châu Á mà Việt Nam góp mặt với số lượng đông kỷ lục và theo mục tiêu phấn đấu, Việt Nam tập trung tranh chấp HCV ở các môn Olympic như điền kinh, cử tạ, bắn súng, bắn cung, bơi, xe đạp. Đặc biệt các môn võ đối kháng cá nhân cũng được đặt nhiều kỳ vọng như taekwondo, karate, wushu, silat, kurash, jujitshu, quyền Anh.

Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng giành HCV bắn súng

Qua đánh giá thực tế, các môn thể thao mà Việt Nam nhiều khả năng có thể giành huy chương tại ASIAD 2018 là: điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn súng và cử tạ. Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam có thể giành vàng là: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Lê Tú Chinh (điền kinh)… Hai năm liên tiếp đoạt HCV châu Á (2017, 2018) nội dung nhảy xa nữ nên Bùi Thị Thu Thảo được mong chờ lần đầu tiên mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCV ASIAD.
Hiện, toàn bộ lịch trình di chuyển của đoàn Thể thao Việt Nam từ Hà Nội và TP HCM đều đã được lên cụ thể cho từng đội, từng cán bộ khi di chuyển tới Jakarta và Palembang. Ngoài ra, những công tác hậu cần khác như chuẩn bị trang phục trình diễn, quần áo thể thao cho các VĐV, các vấn đề liên quan đến hậu cần của các VĐV, nội vụ của văn phòng đoàn và đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad gần như tiến hành xong.
Hy vọng tại ASIAD 2018, số huy chương của đoàn Việt Nam sẽ vượt các kỳ trước. Tại ASIAD 2010, Việt Nam có 17 nội dung vào chung kết các môn võ nhưng chỉ giành được 1 HCV môn karate của Lê Bích Phương. ASIAD 17, Việt Nam dự với 199 VĐV dự 21 môn, có 11 nội dung vào chung kết và cũng giành được đúng 1 HCV của Dương Thúy Vi môn wushu, không xứng với kỳ vọng.

Dương Thúy Vi giành HCV môn wushu tại ASIAD 17

Tham dự ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam với khoảng 400 VĐV, thi đấu 33/40 môn của Đại hội. Đây cũng là số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử các kỳ dự Á vận hội của thể thao Việt Nam. Tổng cục TDTT đã rà soát toàn bộ danh sách chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam để gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/8. Và dự kiến vài ngày tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ ký quyết định ban hành danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18.

Phạm Quyết

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *