Thế thao thành tích cao

Đoàn TTVN hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao mùa đông châu Á

Đoàn TTVN tuy không giành được thành tích cao tại Đại hội, nhưng các VĐV Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp, và có được sự trải nghiệm quý giá.

Đại hội thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 – 2017 diễn ra từ ngày 19 – 26/2, tại thành phố Sapporo (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.

Tham dự Đại hội thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 – 2017, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 6 VĐV, thi đấu ở 3 môn thể thao là: Trượt tuyết băng đồng (Cross Country Skiing), Trượt tuyết đổ dốc (Slalom Alpine Skiing) và Trượt tuyết đổ dốc (Slalom Snowboarding)..

Các thành viên đoàn TTVN tham dự Đại hội
Các thành viên đoàn TTVN tham dự Đại hội

Ở nội dung Alpine Skiing (trượt tuyết ván đôi), 2 VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam là Nguyễn Văn An và Nguyễn Võ Hữu Vinh tranh tài cùng 43 vận động viên của 15 nước tham gia thi đấu. Kết quả Nguyễn Văn An vượt qua vòng 1 lọt vào top 30 xếp trên 13 vận động viên khác bị trọng tài bắt lỗi phạm quy, trong đó có 3 vận động viên Trung Quốc, 2 của Hàn Quốc, 1 của Nhật Bản, 1 Kazakhstan, 1 Ấn Độ, 1 Kygryzstan. Ở vòng 2, Văn An bị té ngã nên không có thứ hạng chung cuộc cùng với 7 vận động viên khác. Vận động viên Nguyễn Võ Hữu Vinh ở vòng 1 nội dung này đã trượt nhanh lướt qua 2 cột bỏ cột số 11 nên cũng không được tính thứ hạng.

Ở nội dung Snowboard (trượt tuyết đổ dốc ván đơn), VĐV Việt Nam Trịnh Đình Thời xếp hạng 18/24, còn VĐV Nguyễn Thái Bình do chạy nhanh quá đã bỏ cột theo quy định nên bị loại không xếp hạng.

Còn ở nội dung Cross Country Skiing (trượt tuyết băng đồng) 10km diễn ra ngày 23/2, có 23 VĐV của 11 nước tham gia thi đấu. Việt Nam có VĐV Nguyễn Đức Mạnh của Việt Nam tham dự với kết quả xếp hạng 22 vượt qua vận động viên Thái Lan trên bảng tổng sắp.

Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2017 đã chính thức khép lại, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy không giành được thành tích cao tại Đại hội này, nhưng Thể thao Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp, thể hiện khả năng hội nhập tốt được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Ngoài ra, đây còn là dịp để Thể thao Việt Nam học hỏi, giao lưu văn hóa và giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thực tế, các thành viên trong đội tuyển đều là người chơi nghiệp dư. Trước đó, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 – 2017, các VĐV đã tập luyện 3 môn: Trượt tuyết ván đôi, trượt tuyết ván đơn và trượt tuyết băng đồng từ nhiều tháng qua. Do ở Việt Nam không có băng tuyết nên các VĐV phải tập luyện trên địa hình cát tại Mũi Né (Bình Thuận) và tập huấn ở Hàn Quốc.

Đại hội Thể thao mùa đông châu Á được tổ chức 4 năm một lần. Tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2017 gồm các vận động viên đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu với 11 phân môn thể thao, 64 nội dung thi đấu, bao gồm các thể loại: Trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, trượt băng vòng ngắn, trượt tuyết núi cao, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do, trượt ván trên tuyết, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng…  Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Đại hội này.

Do là lần đầu tiên tham dự một kỳ Đại hội Thể thao mùa đông châu Á, nên mục tiêu mà đoàn TTVN đặt ra là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi đấu tại các giải đấu dành cho các môn mùa đông và tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; Nghiên cứu, học hỏi phương pháp, cách thức tổ chức thi đấu các môn thể thao mùa đông.

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *