Thế thao thành tích cao

Đoàn Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2018

Kết thúc Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2018, đội tuyển Karate Việt Nam đã giành được 1HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 8 toàn đoàn.

Giải vô địch Karate trẻ Châu Á 2018 diễn ra tại Okinawa (Nhật Bản) thu hút 29 quốc gia, vùng lãnh thổ với 369 VĐV tham dự các nội dung kumite và kata ở 3 nhóm tuổi: Cadet, Junior và U21. Tại giải, các vận động viên tham dự các nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Đội tuyển Việt Nam dự giải với 22 vận động viên, trong đó chủ yếu theo phương thức xã hội hóa.

Đội nữ Kata lứa tuổi 14-17 giành HCV tại giải

Kết thúc giải đấu đội tuyển Việt Nam giành được 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, xếp hạng 8 toàn đoàn, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đăng ký với Tổng cục Thể dục Thể thao. Tấm HCV của Karate trẻ Việt Nam đến từ đội nữ cơ sở (gồm Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm) tại nội dung đồng đội nữ Kata lứa tuổi 14-17.

Cũng trong hạng mục cơ sở, Nguyễn Thị Phương đã giành được HCB trong lớp nữ kata cá nhân và Hồ Thị Hà được xếp hạng ba trong nhóm kumite (chiến đấu) U59kg nữ.

Trong kỷ luật U21, Trần Thị Khánh Vy đã giành một HCB trong kata nữ, trong khi Khuất Huy Thắng giảnh HCĐ trong kata nam. Nguyễn Thị Ngoan và Đỗ Thành Nhân cũng giành HCĐ trong nhóm nữ U61kg và nam U84kg kumite, tương ứng.

Diễn ra từ 10 đến 13/5/2018, xếp nhất toàn đoàn tại giải vô địch Karate trẻ châu Á 2018 là chủ nhà Nhật Bản, tiếp theo là Kazakhstan và Iran. Theo giới chuyên môn, đây là giải đấu có tính cạnh tranh cao, tích lũy điểm để tranh vé tham dự Olympic 2020.

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *