Thế thao thành tích cao

Đội tuyển điền kinh quốc gia tập trung lần 1

Bước vào năm mới 2018, Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiế p tục bước vào tập luyện, theo danh sách tập trung thì nhân sự không có nhiều thay đổi.

Đợt tập trung lần 1 năm 2018, địa điểm tập luyện tại Trung tâm HLTTQG có 12 VĐV, với các gương mặt quen thuộc của tuyển điền kinh quốc gia như Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Yến Hoa… Tại điểm tập luyện ở Trung tâm HLTTQG TPHCM (có Lê Tú Chinh, Dương Thị Việt Anh…) và Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng (có Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái… ) quân số tạm thời chỉ có 5 người.

Điền kinh thi đấu thành công tại SEA Games 29

Ở đợt tập huấn giai đoạn 1 này, các VĐV đi bộ, tổ marathon và cự ly dài chưa được tập trung lên đội tuyển quốc gia. Theo quyết định tập huấn ở năm 2018, các tuyển thủ sẽ tập trung tới hết ngày 15-9.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của tuyển điền kinh quốc gia năm nay là đạt thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) ở Indonesia. Mục tiêu lãnh đạo bộ môn điền kinh và Liên đoàn điền kinh Việt Nam đưa ra chỉ tiêu giành HCV.
Trong lịch sử, điền kinh Việt Nam chưa giành được HCV ở một kỳ ASIAD. Tại kỳ ASIAD 2014 ở Incheon-Hàn Quốc, đội tuyển điền kinh quốc gia đã giành được 2 tấm HCB (Quách Thị Lan – 400m nữ; Bùi Thị Thu Thảo – nhảy xa nữ). Tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu – Trung Quốc, điền kinh Việt Nam giành được 3 HCB (Vũ Thị Hương – 200m; Trương Thanh Hằng – 800m, 1500m) và 2 HCĐ.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *