Thế thao thành tích cao

Thể dục dụng cụ Việt Nam giành HCV châu Á

Vượt qua hai đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc với điểm số 14.563, Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV ở nội dung nhảy chống

Tại Giải thể dục dụng cụ (TDDC) vô địch châu Á lần thứ VII năm 2017 tổ chức tại Thái Lan, VĐV Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống. Đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của TDDC nam Việt Nam tại Giải TDDC vô địch châu Á.

Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống

Ngày 21/5, tại đợt thi chung kết nội dung nhảy chống, Lê Thanh Tùng đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc để giành tấm HCV với điểm số 14.563.

Đội tuyển TDDC VN tham dự Giải vô địch châu Á tại Thái Lan với 2 đội tuyển nam và nữ. Đội tuyển nam có 5 VĐV gồm Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Đình Vương và Đăng Nam.

Trước giải đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành huy chương. VĐV Phạm Phước Hưng không góp mặt tại giải năm nay vì chấn thương. Tuy nhiên, vận động viên Lê Thanh Tùng đã thi đấu xuất sắc để giành tấm huy chương vàng lịch sử cho TDDC nam Việt Nam. Trước đó, hồi cuối tháng 3 năm nay, Lê Thanh Tùng cũng từng giành tấm huy chương vàng nội dung Nhảy chống tại Cúp thế giới ở Qatar.

Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của TDDC nam Việt Nam tại Giải vô địch Châu Á là giành huy chương bạc, do vận động viên Nguyễn Hà Thanh ( Hà Nội ) vào năm 2013.

Tại giải năm nay, ngoài tấm HCV của Lê Thanh Tùng, đội tuyển TDDC nam Việt Nam còn giành 1 huy chương đồng ở nội dung Xà kép của Đinh Phương Thành VĐV Hà Nội với 14,050 điểm.

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *