Thể thao thế giới

Đức giành quyền đăng cai EURO 2024

Vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã giành quyền đăng cai EURO 2024.

Vượt qua đối thủ cạnh tranh duy nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, nước Đức đã giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá châu Âu (EURO) sẽ diễn ra vào năm 2024.


Lễ công bố được diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Âu – UEFA, Nyon, Thụy Sĩ. Cả Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều có bài thuyết trình cuối cùng của mình trước khi hội đồng bỏ phiếu, gồm 17 thành viên của UEFA để chọn ra nước chủ nhà của EURO 2024. Kết quả cuối cùng, Đức là quốc gia chiến thắng.
Đây là lần đầu tiên nước Đức có vinh dự được tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu kể từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Gần nhất nước Đức tổ chức một giải bóng đá lớn, đó chính là vòng chung kết World Cup 2006.


Lý do Thổ Nhĩ Kỳ không được chọn, được UEFA đưa ra là do quốc gia này còn nhiều hạn chế, như là thiếu khách sạn tiêu chuẩn ở nhiều thành phố, chất lượng giao thông kém, quyền con người chưa được đảm bảo. Còn với Đức, quốc gia này có nền kinh tế hùng mạnh cùng an ninh xã hội được đảm bảo tốt luôn là điểm đến ưa thích của các sự kiện thể thao.
Đăng cai EURO 2024, Đức tự tin tuyên bố đây sẽ là giải đấu an toàn nhất từ trước tới nay, đồng thời là “cầu nối giữa bóng đá đẳng cấp cao và bình dân”.

V.B

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *