Thế thao thành tích cao

Gala mừng công Đội tuyển U23

20h ngày 28/1, tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, Gala vinh danh Đội tuyển U23 Việt Nam đã được diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng nhiều đại diện của Trung ương Đoàn, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng hàng vạn người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng phủ kín SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khí trời mưa rét.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cầm tay các chàng trai U23 trong lễ vinh danh

Tại buổi lễ mừng công, tập thể U23 Việt Nam đã vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thừa ủy quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao những lẵng hoa và lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho HLV Park Hang Seo, Ban huấn luyện đội tuyển và toàn thể các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh “Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U23 VN đã lần lượt giành chiến thắng trước những đội tuyển mạnh như Úc, Iraq rồi Qatar, giành ngôi Á quân thuyết phục và trờ thành thế lực mới của Bóng đá châu Á trong ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục của người hâm mộ khu vực và trên thế giới. Sức mạnh làm nên chiến thắng của đội tuyển đó là sự hun đúc của bao nỗ lực trong rèn luyện, quyết tâm thi đấu, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, chiến thuật hiệu quả và cao hơn hết là là lòng tự tôn dân tộc. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được bồi đắp và hun đúc bởi niềm tin yêu của hàng triệu trái tim nồng nhiệt cả nước. Chiến thắng của đội tuyển U23 VN đã mở ra một trang sử mới cho Bóng đá nước nhà, làm rạng danh đất nước và con người Việt Nam ta”.


Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban ngành trưng ương và địa phương đã tạo điều kiện ủng hộ ngành Thể thao nước nhà nói chung và Bóng đá nói riêng. Cảm ơn đồng bào, nhân dân cả nước và người hâm mộ đã giành tình cảm vô bờ bến cho đội tuyển, cảm ơn BHL và các thành viên đội tuyển đã làm nên chiến thắng lịch sử của ngày hôm nay.
Chia sẻ tại buổi lễ, đội trưởng Lương Xuân Trường cho biết, cá nhân anh cũng như các thành viên đội tuyển vô cùng xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ thể thao nước nhà. Với tinh thần thi đấu quả cảm, đầy nỗ lực, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á. Dù không giành được ngôi vô địch, nhưng tuyển U23 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ và điều quan trọng đó là các cầu thủ U23 Việt Nam làm cho người hâm mộ yêu Bóng đá nhiều hơn. Đây sẽ mãi là kỷ niệm không bao giờ quên trong đời đối với mỗi cầu thủ. Xuân Trường cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ nước nhà sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển và các thành viên đội tuyển U23 cũng sẽ không ngừng nỗ lực để “làm được nhiều hơn thế này nữa”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam hát vang ca khúc “Niềm tin chiến thắng” cùng các ca sĩ, khách mời của chương trình

Đêm nhạc hội “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” đã diễn ra ấn tượng với sự trình bày của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Các cầu thủ cùng với các ca sỹ, người hâm mộ đã cùng nhau giao lưu, ca hát. Đêm Gala, các cầu thủ của U23 Việt Nam cùng với các ca sĩ, khách mời của chương trình đã hát vang ca khúc “Niềm tin chiến thắng” mừng ngày trở về. Đêm Gala diễn ra đầy ấn tượng, ấm áp giữa trời đông Hà Nội, sự kiện làm cho mọi người được sống trong phút giây hạnh phúc. Đây mãi mãi là một kỷ niệm sẽ không bao giờ phai trong ký ức của các cầu thủ U23 và hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam.

MINH AN

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *