Sân khấu

Gần 20 tác phẩm tham dự Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ 3 – 2016

Chính thức khai mạc tối 13/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần 3 – 2016 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức với sự tham gia của gần 20 đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Vở Hồn Trương Ba da hàng thịt - Nhà hát Múa rối Thăng Long
Vở Hồn Trương Ba da hàng thịt – Nhà hát Múa rối Thăng Long

Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19/11/2016. Đây là sự kiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ban tổ chức đã nhận được tổng số 39 tác phẩm của 22 đơn vị nghệ thuật đăng ký tham dự Liên hoan. Sau khi Hội đồng thẩm định đã xem đĩa ghi hình các chương trình (các đoàn nghệ thuật quốc tế và một số đơn vị nghệ thuật trong nước) cũng như xem trực tiếp một số tác phẩm, Ban tổ chức đã lựa chọn được 15 tác phẩm của các đoàn nghệ thuật nước ngoài và 8 tác phẩm của các đoàn nghệ thuật trong nước đủ tiêu chí tham dự. Đó là các đoàn của Trung Quốc, Philippines, Panama, Đức, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Ấn Độ… Tuy nhiên do điều kiện tài chính, một số đoàn trong số đó đã không thể tham dự Liên hoan.

Vở Hồn Trương Ba da hàng thịt - Nhà hát Múa rối Thăng Long
Vở Hồn Trương Ba da hàng thịt – Nhà hát Múa rối Thăng Long

Các vở diễn tham dự Liên hoan của các đơn vị nghệ thuật Việt Nam gồm: Dưới cát là nước (Tác giả: Nguyễn Quang Vinh; Đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch Quân đội, Hồn Trương Ba da hàng thịt (Tác giả: Lưu Quang Vũ; Đạo diễn: NSƯT Lê Chí Kiên) của Nhà hát Múa rối Thăng Long, Mê Đê (Nguyên tác: Euripde; Biên tập: Lê Chí Trung; Đạo diễn: Tập thể nghệ sĩ) của Nhà hát Thể giới trẻ thuộc Đại học SK và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Giấc mơ (Cố tác giả: Nguyễn Đình Thi; Đạo diễn: Thái Kim Tùng) của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Du với Kiều (Tác giả, đạo diễn: NSND Lan Hương) của Nhà hát Tuổi trẻ. Chương trình Nghệ thuật giải trí “Ionah” của Nhà hát Star Galaxy, Hamlet (Tác giả: Wiliam Shakespeare; Đạo diễn: NSND Anh Tú) và Cơn bão ( Tác giả: Wiliam Shakespeare; Đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Đoàn kịch nói Công an Nhân dân.

Vở Hamlet - Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở Hamlet – Nhà hát Kịch Việt Nam

Với gần 20 tác phẩm tham dự Liên hoan, Ban tổ chức bố trí mỗi ngày biểu diễn từ 2 đến 3 tác phẩm tại các rạp, các nhà hát tại Hà Nội như: Nhà hát Lớn Hà Nội, Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Sân khấu nhỏ Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Nhà hát Quân đội… Ngoài ra chiều ngày 14/11, Ban tổ chức còn có buổi tọa đàm giữa e kíp sáng tạo cùng các nhà báo và khán giả về một số tác phẩm tham dự Liên hoan.

Vở Hamlet - Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở Hamlet – Nhà hát Kịch Việt Nam

“Sân khấu thử nghiệm” là một thuật ngữ để chỉ tính tiên phong của các phong trào nghệ thuật nhằm cách tân sân khấu. Vì vậy việc tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm là hoạt động nhằm mục đích đổi mới hình thức, cấu trúc để làm giàu thêm nghệ thuật sân khấu. Đồng thời thông qua việc tổ chức Liên hoan, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong muốn tạo thêm cơ hội để các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn để có thể cho ra đời thêm nhiều tác phẩm sân khấu thuật mới và chất lượng, góp phần đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả trong hội nhập và phát triển nghệ thuật hiện nay.

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *